Chiến hạm Hải quân Canada đến cảng Sài Gòn

Chiến hạm HMCS Vancouver cập cảng Sài Gòn. Ảnh: Quốc Thắng.
Chiến hạm HMCS Vancouver cập cảng Sài Gòn. Ảnh: Quốc Thắng.
Tàu HMCS Vancouver, thuộc lực lượng Hải quân Canada, ghé thăm TP HCM nhằm duy trì hợp tác, thúc đẩy gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực.
Player Loading...

Sáng 18/10, tàu HMCS Vancouver hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Canada cập cảng Sài Gòn, thăm hữu nghị TP HCM trong khuôn khổ WESTPLOY 16.

Đây là chương trình triển khai của tàu HMCS Vancouver, nhằm xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa Hải quân Hoàng gia Canada (RCN) và hải quân các nước châu Á – Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy gìn giữ hòa bình và an ninh trong khu vực.

Đề đốc Jeff Zwick - Chỉ huy Hạm đội Thái Bình Dương của Canada - cho biết, trong chuyến thăm này sẽ đối thoại về quốc phòng giữa Canada và Việt Nam, sau đó tàu tiếp tục thực hiện các hoạt động trên biển.

Chiến hạm Hải quân Canada đến cảng Sài Gòn ảnh 1

Lực lượng Hải quân Việt Nam tiếp đón thủy thủ đoàn. Ảnh: Quốc Thắng.

Chiến hạm HMCS Vancouver thuộc lớp Halifax được nâng cấp những hệ thống quản lý tác chiến hiện đại. Tàu được trang bị radar, hệ thống tác chiến điện tử kiểu mới, nâng cấp công nghệ thông tin và tên lửa.

Chiến hạm này sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện khác nhau với hải quân nước ngoài tại các vùng biển Thái Bình Dương. Dự kiến chuyến thăm kéo dài đến ngày 21/10.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.