Chiến hạm Nga đồng loạt tiến vào Baltic

Chiến hạm Nga đồng loạt tiến vào Baltic
TPO - 15 chiến hạm và tàu hỗ trợ của Hạm đội Baltic - Nga đã đồng loạt tiến vào biển Baltic, sẵn sàng cho cuộc tập trận hải quân quy mô lớn ở vùng biển tiếp giáp với một số quốc gia thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trang Sputnik chiều ngày 6/4 dẫn thông báo của Quân khu phía Tây cho biết, các chiến hạm của Hạm đội Baltic đã tiến vào vùng biển Baltic để sẵn sàng tham gia cuộc tập trận quy mô lớn.

Thực hành tác chiến trên biển với tên lửa, pháo binh, và ngư lôi sẽ là những nội dung chính của cuộc diễn tập.

Thông báo của Quân khu phía Tây, cuộc diễn tập có sự tham gia của khoảng 15 tàu chiến và tàu hỗ trợ.

“Các chiến hạm của Hạm đội Baltic sẽ thực hành nhiệm vụ chống hạm, chống máy bay, quét ngư lôi…”, thông báo của Quân khu phía Tây nêu rõ.

Hồi tháng 3, hơn 20 chiến hạm của Hạm đội Baltic cũng đã tiến hành cuộc tập trận chống tàu ngầm và tập kích đường không.

Cuộc tập trận huy động các tàu ngầm diesel-điện, tên lửa, tàu quét mìn và các tàu hỗ trợ.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong năm 2015, các lực lượng vũ trang Liên bang Nga sẽ tiến hành ít nhất 4.000 cuộc tập trận quân sự với các quy mô và cấp độ khác nhau.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.