Chiến hạm thứ ba của NATO vào Biển Đen

Chiến hạm thứ ba của NATO vào Biển Đen
TPO - Tàu tuần tra Surcouf  của hải quân Pháp đã vào Biển Đen đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/5 (giờ địa phương) sau khi vượt qua eo biển Bosphorus, điểm nối giữa biển Marmara và Biển Đen.

Trước đó, Tổng thư ký Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen cho biết, do những diễn biến của tình hình Ukraine, NATO có kế hoạch tăng sự hiện diện hải quân ở biển Baltic và Biển Đen.

RIA Novosti tối ngày 28/5 dẫn nguồn giấu tên cho biết, tàu tuần tra Surcouf tiến vào Biển Đen đêm ngày 27, rạng sáng ngày 28/5.

Đây là chiến hạm thứ ba của NATO xuất hiện trên khu vực Biển Đen ở thời điểm hiện tại.

Trước đó, tàu trinh sát Dupuy de Lom cũng thuộc hải quân Pháp vào Biển Đen hôm 14/5. Ngày 23/5, tuần dương mang tên lửa USS Vella Gulf của hải quân Mỹ đã tiến vào vùng biển này.

Tàu tuần tra Surcouf được đóng mới trong giai đoạn 1996-2001. Lượng choán nước 3.600 tấn, tốc độ tối đa 25 hải lý/1 giờ. Thủy thủ đoàn là 164 người.

Tàu được trang bị tên lửa hành trình Exocet và có thể mang theo máy bay trực thăng boong.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG