Chiến sĩ biên phòng trồng cây bảo vệ chủ quyền

Chiến sĩ biên phòng trồng cây bảo vệ chủ quyền
TP - Tại Kho kỹ thuật tổng hợp 102, Cục Kỹ thuật Bộ đội Biên phòng (huyện Cao Phong, Hòa Bình), Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Bính Thân 2016. 

Thiếu tướng Lê Thái Ngọc, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng cho biết, đây là hoạt động mang nhiều ý nghĩa thiết thực, nhằm mục đích tiếp tục quán triệt nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sĩ, ĐVTN về vai trò, tác dụng, giá trị của việc trồng cây. 

Chỉ tiêu là mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng trồng 1 cây xanh; lấy đoàn thanh niên làm nòng cốt để tổ chức, chăm sóc, bảo đảm tỷ lệ cây sống đạt 100%. 

Sau lễ phát động, thủ trưởng Bộ Tư lệnh và cán bộ, nhân viên chiến sĩ các cơ quan Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cùng với ĐVTN địa phương đã trồng hơn 1.500 cây các loại trên diện tích 2ha.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.