Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương
TPO - Giữa tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, các chiến sỹ biên phòng đóng quân nơi biên cương Tổ quốc vẫn giữ chắc tay súng để ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 1

Các chiến sỹ biên phòng tuần tra trong đêm ở biên giới. Ảnh: Hòa Hội


An Giang có gần 100 km đường biên giáp với Campuchia, nhiều đường mòn, lối mở, kênh rạch, nguy cơ lây nhiễm COVID - 19 từ người nhập cảnh trái phép là rất cao.

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 2   Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 3

Nửa đầu tháng 8, phóng viên Tiền Phong cùng các chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình (An Phú, An Giang) trắng đêm tuần tra khu vực biên giới mới thấy được sự vất vả, thầm lặng của các chiến sỹ hỗ trợ đẩy lùi dịch COVID -19.

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 4
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 5
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 6


Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình quản lý đoạn biên giới 15,3 km (đường sông 11,3 km, đường bộ 4 km) giáp với tỉnh Kandal (Campuchia). Đường biên giới có cả đường bộ lẫn đường sông, nhân dân ở biên giới đối diện phần lớn là người gốc Việt, thường xuyên qua lại để trao đổi nhu yếu phẩm thiết yếu hàng ngày nên gây không ít khó khăn trong công tác tuần tra, kiểm soát người qua lại trái phép. 

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 7  
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 8


Có những ngày trời mưa tầm tã, tối om, tổ tuần tra được trang bị đầy đủ nghiệp vụ, che tăng (áo mưa) trên người cho đỡ ướt rồi từ chốt (lều cặp bờ sông) men theo con đường mòn tuần tra giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt. Đường bùn lầy, cỏ um tùm, các chiến sỹ không ít lần té ngã do trơn trượt. 

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 9
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 10
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 11
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 12


Thiếu tá Lê Ngọc Tuấn, Phó trưởng đồn Cửa khẩu Long Bình, cho biết, đoạn sông Bình Di ngang chỉ vài chục mét, lên bờ là dãy nhà dân vẫn còn của Việt Nam, phía sau là vườn xoài khoảng 120m là đến ranh giới với Campuchia, kéo dài nhiều cây số. "Ranh giới có nơi đất liền bằng phẳng, nơi chỉ là ranh đất nhỏ. Mình rào đường mòn này lại thì họ đi chỗ khác, len lỏi vào vườn xoài của dân nên rất khó khăn để ngăn chặn. Vì thế không có cách nào khác là tăng cường tuần tra kiểm soát để không cho họ xâm nhập trái phép vào Việt Nam", Thiếu tá Tuấn nói. 

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 13   Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 14   Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 15
Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 16   Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 17

Trung úy Phạm Hùng Trường, Tổ trưởng Tổ công tác số 16 đồn cửa khẩu Long Bình cho biết, đường biên tổ phụ trách phức tạp, chỉ cần lẻn vào vườn xoài của dân rồi lợi dụng sơ hở của biên phòng bơi xuồng qua sông trong tích tắc là sang bờ. Vì thế anh em phải tuần tra ngày đêm để ngăn chặn. "Ở đây mưa gió, ngoài đồng muỗi cắn, không chỉ riêng tổ tụi em mà các anh em ở tổ khác cũng như thế. Với tinh thần 'vượt nắng thắng mưa' bất kể ngày đêm tụi em cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ." - Trung úy Trường chia sẻ. 

Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 18     Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 19   Chiến sỹ biên phòng trắng đêm phòng dịch nơi cửa ngõ biên cương ảnh 20

Từ tháng 2/2020 đến nay, Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình duy trì 20 tổ với 120 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới kết hợp ngăn chặn người qua lại biên giới trái phép để phòng, chống dịch COVID -19 và đấu tranh với các loại tội phạm. Kết quả, đã phát hiện 188 vụ với 357 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép (trục xuất khỏi khu vực biên giới 41 người, đẩy đuổi về Campuchia 79 người. Ngoài ra, trong tháng 4 còn bắt 17 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

MỚI - NÓNG