Chiến tăng “hàng hiếm” của NATO còn sống sót sau kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh

Chiến tăng “hàng hiếm” của NATO còn sống sót sau kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh
Trong khi nhiều quốc gia NATO đang loại biên Leopard 2A4 để nâng cấp lên các phiên bản cao cấp hơn thì Quân đội Canada vẫn trung thành với mẫu Leopard C2.

Cuối thập niên 1970, Quân đội Canada ký hợp đồng mua từ Tây Đức 127 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 1A3. Đến năm 2000, 114 chiếc còn phục vụ đã được quân đội quốc gia thành viên NATO này nâng cấp lên chuẩn Leopard C2 bằng cách lắp tháp pháo Leopard 1A5 cùng hệ thống điện tử hiện đại nhằm mục đích kéo dài thời hạn phục vụ.

Mặc dù đã có kế hoạch loại biên nhưng tính đến thời điểm này vẫn còn khoảng 60 chiếc Leopard C2 đang hoạt động, chúng đã được triển khai tới Afghanistan, đây là dòng MBT thuộc hàng cổ nhất do châu Âu chế tạo còn lăn bánh trên các chiến trường.

Chiến tăng “hàng hiếm” của NATO còn sống sót sau kỷ nguyên Chiến tranh Lạnh ảnh 1
Theo Theo Trí Thức Trẻ
MỚI - NÓNG