'Chiêu con nhà nghèo' giúp tàu ngầm Pháp nhấn chìm tàu sân bay Mỹ?

'Chiêu con nhà nghèo' giúp tàu ngầm Pháp nhấn chìm tàu sân bay Mỹ?
Mặc dù được bảo vệ chặt chẽ nhưng các tàu sân bay vẫn có thể bị đánh chìm bằng các loại vũ khí không mấy hiện đại, kiểu “con nhà nghèo”

Tàu sân bay Mỹ tập trận với tàu ngầm Pháp

Việc này đã được thể hiện trong cuộc diễn tập chung, vừa được Bộ Quốc phòng Pháp công bố hôm 4/3 trên một website, giữa hải quân nước này và hải quân Mỹ ở vùng biển Bắc Đại Tây Dương, trong đó, một chiếc tàu ngầm tấn công hạt nhân đã đánh chìm một chiếc tàu sân bay mới nâng cấp của hải quân Mỹ, cùng gần như toàn bộ đội tàu hộ tống.

Thông tin này sau đó đã bị gỡ xuống và chỉ có thể tìm thấy chúng trên các trang mạng khác còn lưu giữ với nhan đề “Le SNA Saphir en entraînement avec l’US Navy au large de la Floride” có nghĩa là “Tàu ngầm tấn công nhanh Saphir gần đây đã tham gia vào một cuộc tập trận lớn với hải quân Mỹ ngoài khơi bờ biển Florida”.

Cuộc diễn tập này đã diễn ra trong vòng 10 ngày từ giữa tháng 2 ở ngoài khơi bờ biển Florida, nhằm kiểm tra khả năng hoạt động và tác chiến của tàu sân bay này sau 4 năm đại tu với chi phí lên tới 2,6 tỷ USD, để chuẩn bị cho đợt triển khai định kỳ sắp tới.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên SNA Saphir của hải quân Pháp mang số hiệu S602, thuộc lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân Rubis đã được điều động tham gia cuộc tập trận hỗn hợp COMPTUEX với đội tàu sân bay hạt nhân Mỹ ngoài khơi bờ biển bang Florida từ 16-1 đến giữa tháng 2-2015.

Saphir đã tham gia diễn tập chung với Cụm tác chiến tàu sân bay số 12 của hải quân Mỹ, gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt (CVN-71), cùng nhiều tàu tuần dương lớp Ticonderoga và tàu khu trục Aegis lớp Arleigh Burke và một tàu ngầm hạt nhân tấn công lớp Los Angeles.

Tàu ngầm hạt nhân tấn công SNA Saphir của Pháp

Tàu ngầm hạt nhân tấn công SNA Saphir của Pháp

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt là một trong những tàu chiến lớn nhất và đắt nhất thế giới của Hải quân Mỹ với chiều dài lên tới hơn 330m, lượng giãn nước 97.000 tấn có khả năng mang theo hơn 90 máy bay các loại. Tàu được trang bị 2 lò phản ứng hạt nhân, 4 đường băng và 4 máy phóng máy bay.

Nói về cuộc diễn tập này, hạm trưởng tàu USS Normandy, Đại tá Scott F. Robertson, cho biết họ đang trải nghiệm các tình huống chiến đấu thực tế từ mọi góc độ và sẽ có những đánh giá huấn luyện về một vụ đụng độ với các tàu chiến của đối phương, các cuộc tấn công bằng tàu ngầm, và việc các tàu của đối phương nỗ lực ngăn cản điều đó.

Giai đoạn 1 của cuộc diễn tập đã diễn ra tốt đẹp khi tàu ngầm hạt nhân SNA Saphir của hải quân Pháp đã được lệnh tham gia vào lực lượng quân đồng minh của Mỹ trong một cuộc xung đột giả định, trong đó các quốc gia tưởng tượng đã tấn công vào các lợi ích kinh tế và lãnh thổ của Mỹ.

Chiếc tàu ngầm hạt nhân tấn công của Pháp đã hỗ trợ nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ trong chiến thuật săn ngầm cùng với hai máy bay trinh sát chống ngầm P-3C Orion và P-8A Poseidon.

USS Theodore Roosevelt bị tàu ngầm Pháp “nhấn chìm”?

Tuy nhiên, trong giai đoạn thứ 2 của cuộc diễn tập, tàu ngầm SNA Saphir đã đóng vai trò là một tàu ngầm của đối phương, với nhiệm vụ tìm và diệt chiếc hàng không mẫu hạm khổng lồ của Mỹ.

Thông thường, các tàu sân bay có khả năng tự vệ không cao nên chúng được sự bảo vệ của biên đội tàu hộ tống. Việc hải quân các nước phải biên chế tàu ngầm trong biên đội này và thường huấn luyện chung với nó là do chúng rất dễ bị tàu ngầm tấn công, và USS Theodore Roosevelt cũng không phải là ngoại lệ.

Tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm là nỗi kinh hoàng của mọi tàu sân bay

Tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm là nỗi kinh hoàng của mọi tàu sân bay

Tàu ngầm có khả năng tàng hình và được trang bị nhiều vũ khí tối tân, nên được coi là trang bị hải quân có sức mạnh nhất trên thế trong tác chiến quy mô lớn và cũng là vũ khí lợi hại nhất, dễ dàng đánh chìm những biểu tượng sức mạnh của hải quân, đó là các tàu sân bay.

Để làm được điều này, Saphir đã mất nhiều ngày rình rập, vượt qua vòng bảo vệ bên ngoài dưới sự đe dọa liên tục từ máy bay tuần tiễu chống ngầm P-3C Orion và P-8A Poseidon của Hải quân Mỹ, các khu trục hạm lớp Arleigh Burke và các tàu hộ vệ chống ngầm khác.

Tàu ngầm Saphir đã tránh né được sự phát hiện của lực lượng chống tàu ngầm, đột nhập sâu vào hệ thống phòng thủ của nhóm tàu sân bay để tránh sự phát hiện của các thiết bị chống ngầm tầm xa và lặng lẽ áp sát chiếc tàu sân bay trị giá hàng tỉ USD của Hải quân Mỹ.

Saphir đã áp sát tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt và chỉ huy tàu ra lệnh khóa mục tiêu là tàu sân bay trong kính tiềm vọng của mình. Khi đó tàu ngầm Pháp chỉ cách tàu sân bay Mỹ vài trăm mét, nằm trong tầm tác chiến hiệu quả của các vũ khí chống hạm như ngư lôi và tên lửa chống hạm Exoxet.

Cả Trung tâm Thông tin tác chiến trên tàu sân bay Mỹ nín thở khi phát hiện ra sự việc và báo động khi bị tàu Pháp tấn công. Lệnh tấn công được ban ra, và tàu ngầm Saphir "đánh chìm" trên lý thuyết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt và phần lớn các tàu hộ tống của nó.

Qua cuộc diễn tập tàu ngầm Pháp mô phỏng đánh chìm một cụm tác chiến tàu sân bay uy lực của Mỹ, có thể thấy rằng các tàu sân bay siêu hạng vẫn có những điểm yếu chí tử, các hệ thống phòng thủ dưới nước của nó không thể hoàn toàn có thể bị chọc thủng và khiến tàu bị đánh chìm.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Nga mang tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Kh-22 Raduga

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22 của Nga mang tên lửa hành trình chống hạm tầm xa Kh-22 Raduga

Thực tế cho thấy, các tàu ngầm có thể tạo ra những mối đe doạ cực kỳ lớn đối với các nhóm tác chiến tàu sân bay của đối phương. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều phương tiện khác có khả năng hạ thủ những “bá chủ đại dương” này, ví dụ như chiến đấu cơ, tàu mặt nước hay tên lửa chống tàu sân bay…

'Con nhà nghèo' vẫn tiêu diệt tàu sân bay tối tân

Các cường quốc hải quân có nhiều phương án diệt tàu sân bay, ví dụ những máy bay ném bom tầm xa hay tuần dương hạm hạng nặng của Nga hoàn toàn có khả năng đứng ngoài vòng bảo vệ của tiêm kích hạm để phóng tên lửa diệt tàu sân bay ở khoảng cách tới hơn 600km.

Các tên lửa đạn đạo chống hàng không mẫu hạm là phương tiện chống tàu sân bay hiệu quả nhất hiện nay. Với tầm phóng xa đến hàng nghìn km, độ cao bay lớn, khả năng tái nhập tầng khí quyển nhanh, uy lực mạnh, loại tên lửa này sẽ là phương tiện chống tàu sân bay chủ yếu hiện tại và tương lai.

Hiện nay, ngoài Nga ra, Mỹ, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran… cũng đang nỗ lực hoàn thiện khả năng này, khiến tương lai của các tàu sân bay trở nên đầy bất trắc. Tuy nhiên, đó là đối với các cường quốc biển, còn với các nước hải quân nhỏ yếu, đánh chìm tàu sân bay là cả một vấn đề lớn.

Vừa qua, nhằm khẳng định quan điểm cho rằng, các tàu sân bay hoàn toàn có thể bị đánh chìm bằng các phương tiện mặt nước không quá hiện đại, cuối tháng 2 vừa qua, hải quân Iran đã tiến hành khoa mục diễn tập diệt tàu sân bay với sự tham gia của hàng chục chiến hạm mặt nước.

Chiến hạm của hải quân Iran trong một cuộc tập trận trên biển

Chiến hạm của hải quân Iran trong một cuộc tập trận trên biển

Hải quân Iran đã triển khai vài chục tàu pháo hạm và tàu chiến, di chuyển theo hàng ngang, đồng loạt phóng 20 quả tên lửa và 400 quả rocket 107mm nhằm vào một chiếc tàu sân bay mô phỏng đang chạy trên biển. Đợt tấn công này đã nhấn chìm chiếc tàu sân bay dài 202m do nước này chế tạo kể trên.

Đô đốc Ali Fadavi, tư lệnh hải quân thuộc lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, các tàu sân bay Mỹ là các kho đạn lớn, chứa nhiều tên lửa, rocket, ngư lôi và mọi thứ khác, chỉ cần một cuộc tấn công tên lửa trực tiếp thành công cũng có thể đánh chìm nó, bởi vụ nổ thứ 2 rất lớn do khối lượng nhiên liệu, vũ khí mà tàu sân bay mang theo.

Việc sử dụng các tàu tên lửa cao tốc loại nhỏ, có tính năng tàng hình có thể sẽ giúp lực lượng hải quân nước này vượt qua vòng bảo vệ của các tiêm kích hạm, tiếp cận tàu sân bay ở khoảng cách trên dưới 100km, sau đó tiến hành tấn công bão hòa tên lửa hành trình chống hạm khiến tàu sân bay và các tàu bảo vệ bất lực trong việc đánh chặn.

Nếu kết hợp phương thức tấn công “bầy sói” của các tàu chiến cỡ nhỏ với các máy bay chiến đấu chuyên đánh biển, có tên lửa chống hạm phóng từ trên không thì hiệu quả còn cao hơn bởi nó sẽ hút các tiêm kích hạm và lực lượng tàu khu trục phòng không, tạo điều kiện cho các tàu tên lửa ra tay.

Một phương án nữa là kết hợp các hệ thống tên lửa bờ đối hạm của lực lượng phòng thủ bờ biển. Tuy nhiên, các hệ thống này thường có tầm phóng không xa, chỉ giới hạn ở mép nước nên khó có thể với tới khu vực hoạt động của biên đội tàu sân bay viễn dương.

Theo Theo baodatviet.vn
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).