Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga

TPO - Năm 1930, người Nga đã lên ý tưởng tạo ra một chiếc máy bay quân sự khổng lồ, lớn hơn bất kỳ kế hoạch phát triển máy bay nào của nhân loại trong suốt gần 100 năm qua.
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 1

Theo các nguồn tin, máy bay được sử dụng những cánh quạt khổng lồ, giúp cho “pháo đài bay” hoạt động dễ dàng trong không trung.

Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 2

Không có nhiều bức ảnh về dự án đầy tham vọng của người Nga được công khai với lý do bảo mật.

Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 3

Cũng phải nhắc lại thực tế rằng, ở thời điểm đó, động cơ đẩy phản lực chưa được áp dụng ở thời điểm đó.

Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 4
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 5
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 6
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 7
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 8

Cùng với thời gian, tư liệu liên quan tới kế hoạch trên cũng dần bị lãng quên.

Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 9
Choáng váng trước tham vọng làm chủ bầu trời của Nga ảnh 10

Các nhà thiết kế hiện nay của Nga đang nỗ lực tái tạo lại thiết kế trên dựa theo các dữ liệu công khai ít ỏi về dự án tuyệt mật trên.

Theo Theo EnglishRussia
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.