Chủ tịch nước dự giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị'

Đoàn đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới các nước tham dự giao lưu nước Lào dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Biên phòng, sáng 7/5.
Đoàn đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới các nước tham dự giao lưu nước Lào dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Học viện Biên phòng, sáng 7/5.
TPO - Vào lúc 20h hôm nay (7/5), tại Hà Nội, diễn ra chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần thứ 2, với sự tham dự của 8 đoàn đến từ 4 quốc gia là Việt Nam, Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Dự kiến, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và nhiều lãnh đạo, quan khách cấp cao trong và ngoài nước sẽ tham dự sự kiện ý nghĩa này.

Đây là sự kiện đặc biệt do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức dưới sự chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, nhằm tăng cường hiểu biết giữa các quốc gia có chung đường biên giới, giao lưu hợp tác trong công tác bảo vệ và cùng xây dựng đường biên giới chung giữa các nước trở thành đường biên giới hòa bình, phát triển, hữu nghị.

Chủ tịch nước dự giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' ảnh 1

Xem các học viên Học viện Biên phòng biểu diễn võ thuật.

Theo Thiếu tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh BĐBP Việt Nam, với chủ đề “Đoàn kết, hữu nghị, hợp tác, tin cậy, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, phát triển, thúc đẩy hội nhập giao lưu quốc tế bảo vệ lợi ích chung và lợi ích mỗi nước vì cuộc sống yên bình, hạnh phúc của nhân dân biên giới”, chương trình giao lưu là sự kiện đặc biệt nhằm tuyên truyền tình đoàn kết, hữu nghị giữa chính phủ, nhân dân và lực lượng vũ trang các nước, đồng thời làm nổi bật những sáng kiến, sáng tạo trong xây dựng, quản lý cửa khẩu và xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững giữa BĐBP Việt Nam với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng.

Sự có mặt của các vị lãnh đạo và đại biểu thuộc lực lượng bảo vệ biên giới của 3 nước láng giềng có chung đường biên giới với Việt Nam tại Chương trình giao lưu lần này là một thông điệp gửi đến Đảng, Chính phủ và nhân dân 4 nước: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia và Trung Quốc về quyết tâm của lực lượng bảo vệ biên giới trong việc đoàn kết xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị và ổn định, góp phần thúc đẩy quan hệ đối ngoại của mỗi nước, đồng thời góp phần phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội đối với nhân dân khu vực biên giới.

Chủ tịch nước dự giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' ảnh 2

Thiếu tướng Bun Mi Xẻng Khăm Đoong, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Bộ An ninh Lào tặng quà lưu niệm cho Học viện Biên phòng.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam và tiếp sóng trên nhiều đài truyền hình T.Ư và địa phương. Xen giữa những màn giao lưu gặp gỡ với 4 vị khách mời là 4 người đứng đầu lực lượng bảo vệ biên giới của 4 nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Cam-pu-chia là các tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc đậm nét văn hóa riêng của mỗi nước. Phần nội dung chính của chương trình gồm: hợp tác chính trị, an ninh cửa khẩu, đổi mới công tác cửa khẩu, kết nghĩa đồn trạm hữu nghị và hợp tác an ninh biên giới, tương trợ dân sinh, thể hiện tình cảm giữa nhân dân các nước có chung đường biên giới và giao lưu văn hóa.

Chương trình còn có các phóng sự truyền hình chắt lọc những câu chuyện đặc sắc về đời sống của người dân biên giới, những ký kết hợp tác quân sự và công tác tuần tra chung giữa lực lượng bảo vệ biên giới các nước. Một trong những phần hấp dẫn của chương trình là lát cắt văn hóa đặc sắc qua những hình ảnh các ngày lễ tết, cuộc sống đậm bản sắc văn hóa, dân ca truyền thống do những nghệ sĩ, diễn viên các nước biểu diễn.

Chủ tịch nước dự giao lưu 'Biên cương thắm tình hữu nghị' ảnh 3

Đại tướng Dy Phen, Phó Tư lệnh Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia tặng quà lưu niệm cho Học viện Biên phòng.

Được đánh giá là chương trình mang tính ngoại giao quốc phòng đặc biệt giữa 4 nước có chung đường biên giới, “Biên cương thắm tình hữu nghị” lần 2 sẽ thúc đẩy sự hợp tác cửa khẩu, tạo động lực cho giao lưu kinh tế, văn hóa và ổn định an ninh, trật tự khu vực biên giới chung giữa các quốc gia.

Trước đó, đoàn đại biểu lực lượng bảo vệ biên giới 3 nước Lào, Campuchia, Trung Quốc tham dự giao lưu lần này đã đến thăm Học viện Biên phòng thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và chào xã giao Bộ Quốc phòng Việt Nam.

MỚI - NÓNG