Tại lễ thượng cờ đôi tàu ngầm Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

'Chúng ta khát khao, mong muốn hòa bình'

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và Quân đội trên tàu HQ182 – Hà Nội. Ảnh: PV.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chụp ảnh chung với các vị lãnh đạo Đảng, chính quyền và Quân đội trên tàu HQ182 – Hà Nội. Ảnh: PV.
TP - “Chúng ta thật sự vui mừng, thật sự tự hào chứng kiến sự ra đời, chính thức đi vào hoạt động bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc của Lữ đoàn tàu ngầm đầu tiên, có uy lực chiến đấu cao của Hải quân nhân dân Việt Nam”.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Lễ Thượng cờ cấp Quốc gia tàu ngầm HQ-182 mang tên Hà Nội và HQ-183 mang tên Thành phố Hồ Chí Minh.

Buổi lễ được tổ chức tại Quân cảng Lữ đoàn 189 Hải quân, Cam Ranh (Khánh Hòa) sáng ngày 3/4. Dự buổi lễ, có nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Ngô Xuân Lịch, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, và nhiều vị lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các địa phương, các tướng lĩnh Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Việt Nam Andrey Kovtun và nhiều người bạn Nga cũng tham dự buổi lễ.

'Chúng ta khát khao, mong muốn hòa bình' ảnh 1

Chào Quốc kỳ trên tàu ngầm HQ182 - Hà Nội. Ảnh: Đình Quân

Bên bờ vịnh Cam Ranh xanh biếc, lấp lánh trong ánh nắng xuân, nghi thức thượng cờ được thực hiện trang trọng. “Đôi HQ-182 và HQ-183 đậu song song hai bên cầu cảng, trên boong tàu các sĩ quan và thủy thủ mặc lễ phục trắng đứng nghiêm theo hàng ngang hai bên lá buồm. 

Phía ngoài cảng, tàu khu trục HQ-012 mang tên Lý Thái Tổ và các tàu chiến của Vùng 4 Hải quân dàn thành một vòng cung, như một đội tiêu binh thép. Chuẩn đô đốc Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân công bố quyết định của Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Quân chủng Hải quân về việc điều động và đưa tàu HQ-182 mang tên Hà Nội và tàu HQ-183 mang tên Thành phố Hồ Chí Minh vào biên chế trang bị cho Lữ đoàn Tàu ngầm 189. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đô đốc Nguyễn Văn Hiến lần lượt trao Quốc kỳ và cờ Hải quân cho Trung tá Nguyễn Văn Quán, Thuyền trưởng tàu ngầm HQ-182 và Trung tá Nguyễn Văn Bách, Thuyền trưởng tàu ngầm HQ-183. Sau khi Thuyền trưởng và Chính trị viên hai tàu treo Quốc kỳ và cờ Hải quân lên cột cờ hai tàu, đoàn quân nhạc cử Quốc thiều, mọi người cùng đứng nghiêm chào Quốc kỳ đang tung bay. Quốc thiều dứt, các sĩ quan, chiến sĩ trên các tàu đồng thanh hô “hoan hô” 3 lần liên tiếp kéo dài, trong khi các tàu mặt nước kéo còi hơi, hai chiếc máy bay lên thẳng săn ngầm K28 và thủy phi cơ DHC-6 bay chào hai vòng quanh lễ đài.

“Đảng và Nhà nước ta luôn thấu suốt, kiên định và thực hiện nhất quán, biện chứng, hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược, phát triển, xây dựng và bảo vệ đất nước. 

Là một quốc gia chịu nhiều đau thương, mất mát của các cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo, chúng ta khát khao, chúng ta mong muốn hòa bình để xây dựng đất nước, để cải thiện đời sống và chăm lo hạnh phúc cho nhân dân. Nhưng hòa bình không phải chỉ khát khao, mong muốn mà có. 

Chúng ta phải mạnh lên về mọi mặt, cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, với khối đại đoàn kết toàn dân vững chắc, keo sơn. Chỉ có như vậy, chúng ta mới giữ vững được hòa bình, mới bảo vệ được vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia”. 

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại buổi lễ. Đồng thời, Thủ tướng chân thành cảm ơn các nước anh em, các bạn bè quốc tế, đặc biệt là Tổng thống Nga Putin, Thủ tướng Nga Medvedev, Chính phủ LB Nga, Bộ Quốc phòng và các bạn Nga đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ giúp đỡ quý báu trong tiến trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hải quân nhân dân Việt Nam.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến thay mặt cán bộ, chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam bày tỏ vinh dự khi được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng những con tàu hiện đại nhất của Hải quân hiện nay.

Buổi lễ kết thúc với màn bay chào mừng của hai chiếc máy bay tiêm kích SU30 – MK2.

Ngoài 2 tàu HQ 182 mang tên Hà Nội và tàu HQ 183 mang tên Thành phố Hồ Chí Minh, các tàu sau sẽ mang tên Hải Phòng, Đà Nẵng, Khánh Hòa và Bà Rịa - Vũng Tàu.

MỚI - NÓNG