Chung tay giúp xã nghèo biên giới

Cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân Nậm Giải
Cấp thuốc chữa bệnh miễn phí cho người dân Nậm Giải
TPO - Tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, đoàn công tác của Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An vừa tổ chức trao tặng vật chất, trang thiết bị văn hóa và khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn.

Tại buổi lễ, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao tặng các thiết chế văn hóa bao gồm tượng Bác Hồ, bàn, ghế, loa máy, phông màn, dụng cụ tuyên truyền... trị giá 130 triệu đồng do cán bộ, chiến sỹ đơn vị đóng góp. Dịp này, các y bác sỹ đến từ Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã khám, cấp thuốc chữa bệnh miễn phí trị giá 20 triệu đồng cho gần 300 người dân.

Chung tay giúp xã nghèo biên giới ảnh 1

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tặng tượng Bác Hồ và thiết bị văn hóa cho xã Nậm Giải

Chung tay giúp xã nghèo biên giới ảnh 2

Cán bộ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 4 thuộc Bộ CHQS tỉnh hướng dẫn bà con nhân dân kỹ thuật trồng chanh leo

Nậm Giải là một xã nghèo của huyện Quế Phong, nằm sát biên giới Việt - Lào, giao thông đi nhiều khó khăn, 100% người dân là người dân tộc thiểu số; tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn 65%. Thực hiện đề án “Mỗi cơ quan, đơn vị cấp tỉnh giúp 1 xã nghèo biên giới”, nhiều năm qua, Bộ chỉ huy Quân sự Nghệ An đã có chương trình giúp đỡ xã Nậm Giải với nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực như giúp dân làm đường nông thôn mới; đầu tư, chuyển giao kỹ thuật sản xuất, chăn nuôi các loại cây, con cho hiệu quả kinh tế cao. Đồng thời, hỗ trợ địa phương xây dựng các công trình phục vụ dân sinh trên địa bàn, góp phần giúp thay đổi diện mạo cuộc sống của người ở khu vực rẻo cao biên giới này…

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.