Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh

TPO - Tối nay (3/4), tại Nhà hát lớn Hà Nội diễn ra chương trình giao lưu truyền hình có chủ đề "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam". Hiện nay diện tích đất đai hiện còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71 % diện tích đất cả nước.

Tại chương trình ra mắt Ban chỉ đạo 701; công bố hiện trạng tồn lưu bom mìn, vật nổ sau chiến tranh ở Việt Nam giai đoạn 1; kết quả hoạt động của Chương trình 504; Trao đổi kinh nghiệm khắc phục hậu quả bom mìn ở các địa phương, các tổ chức quốc tế, gặp mặt các nhà tài trợ lớn trong và ngoài nước.

 Giao lưu truyền hình có chủ đề "Chung tay khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam" là một trong những hoạt động chính hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4. Trước đó, đã diễn ra các hoạt động: Họp báo thông tin về các hoạt động hưởng ứng ngày thế giới phòng chống bom mìn 4/4; một số kết quả đã đạt được trong triển khai Chương trình 504 năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Mít tinh, diễu hành, triển lãm.

 Theo thông tin báo chí tình hình ô nhiễm bom mìn và công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam: Hiện nay diện tích đất đai hiện còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ trên 6,1 triệu ha, chiếm 18,71 % diện tích đất cả nước. Hiện cả nước có hơn 1.800 nạn nhân của bom mìn sót lại sau chiến tranh, trong đó có 919 người chết, hơn 800 người bị thương.

 Công tác tập trung rà phá bom mìn, trợ giúp xã hội cho nạn nhân bom mìn tái hoà nhập cộng đồng, tập trung tuyên truyền, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn cho nhân dân đã và đang tiếp tục được đẩy mạnh. Trong đó có xây dựng chính sách và hoạt động cụ thể, như: Năm 2017 đã triển khai các bước (dự thảo, hội thảo, tiếp thu, giải trình các ý kiến) để hoàn chỉnh Nghị định của Chính phủ về quản lý hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn trình Thủ tướng Chính phủ.

Tổ chức thành công Hội nghị đánh giá và đề xuất công bố hiện trạng tồn lưu bom mìn, vật nổ sau chiến tranh tại Việt Nam và báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép công bố. Triển khai công tác tuyên truyền về thực trạng và hậu quả bom mìn, vật nổ. Triển khai các dự án nâng cao năng lực do chính phủ các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Anh… và các tổ chức quốc tế UNDP, GICHD, NPA, IC… tài trợ.

Trong đó tháng 3/2018 đã tổ chức Lễ khởi động dự án Việt Nam - Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, qua đó khẳng định sự nỗ lực của Chính phủ Việt Nam và quan hệ hợp tác quốc tế với Chính phủ Hàn Quốc trong công tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học (BCĐ 701). Trợ giúp sinh kế nạn nhân bom mìn hòa nhập cộng đồng.

Ngày 24/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 701/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam.

Ban Chỉ đạo do Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban, một Phó Trưởng ban thường trực là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và ba Phó Trưởng ban là Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và 12 thành viên.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.