Chuyên gia chỉ trích chiến lược quân sự của Obama ở Syria

Chuyên gia chỉ trích chiến lược quân sự của Obama ở Syria
TPO - Vì sợ hãi hay vì một lý do nào khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã chọn một kế hoạch can thiệp quân sự “rất quanh co” ở Syria và không mang lại cho nước Mỹ bất cứ lợi ích gì.

Theo James Carafano, chuyên gia chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tổ chức Heritage Foundation, sự can dự của Mỹ trong vấn đề Syria cho thấy các quyết định sai lầm trong chính sách đối ngoại của Tổng thống Mỹ Barack Obama về tình hình ở Trung Đông.

Mỹ mới đây có kế hoạch phát triển hoạt động quân sự trên bộ tại Syria, và James Carafano khẳng định, nỗ lực trên cũng sẽ không mang tới một kết quả tích cực nào.

Có thể nói, di sản mà ông Obama để lại trong nhiệm kỳ của mình “không có bất cứ điều gì đáng ngưỡng mộ”, đặc biệt là chính sách đối ngoại và vấn đề an ninh quốc gia.

“Tuy nhiên, họ (giới sử học và các chuyên gia phân tích) cũng sẽ phải mất nhiều năm để tranh luận về những gì mà ông Obama đã làm trong nhiệm kỳ của ông”, chuyên gia James Carafano nói.

Chuyên gia chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của tổ chức Heritage Foundation cho rằng, quyết định của Tổng thống Obama gửi vài chục binh sĩ tới Syria có thể là rất quan trọng đối với giới sử học, nhưng “việc gửi một số lượng nhỏ binh sĩ như vậy không thể tạo ra một bước ngoặt nhằm xoay chuyển tình hình trong khu vực”.

Theo Carafano, lực lượng đặc biệt Mỹ chỉ có thể thực hiện các nhiệm vụ quân sự một cách khá hạn chế ở Syria. Lực lượng đặc biệt chỉ có thể mang đến lợi thế tạm thời và quyết định chiến thắng trong một nhiệm vụ chớp nhoáng, nhưng việc loại bỏ trùm khủng bố Osama bin Laden, hoặc chuẩn bị cho một giai đoạn chiến dịch quân sự quy mô lớn tiếp theo.

Tuy nhiên, mục tiêu là chấm dứt sự kiểm soát đối với nhiều vùng lãnh thổ của tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) ở Iraq và Syria - một mục tiêu chiến lược quan trọng của Mỹ trong khu vực – thì đòi hỏi ở Washington nhiều hơn nguồn lực.

James Carafano cho rằng, vào chục lính đặc biệt không thể giải quyết các vấn đề ở Syria, do đó, tuyên bố của Nhà trắng về việc đưa lực lượng đặc biệt tới Syria giống như “một cây cầu không dẫn tới điểm cuối”.

Chính quyền của ông Obama không thể hiện rõ nét chiến lược quân sự có tính quyết định đối với khủng hoảng Syria, và quyết định gửi lực lượng đặc biệt có thể chỉ là một nỗ lực của Obama trước khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống.

Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố triển khai lính đặc nhiệm tới Syria từ tháng 11 để giúp các lực lượng đối lập trong cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Đây là sự thay đổi lớn về chính sách của Nhà Trắng vì thời gian qua ông Obama tránh bị lôi kéo vào một cuộc chiến tranh mới ở Trung Đông.

Tuy vậy, Nhà Trắng cho rằng, quân đặc nhiệm chỉ có nhiệm vụ "đào tạo, tư vấn và hỗ trợ" cho lực lượng đối lập ở Syria và con số sẽ dưới 50.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.