Chuyên gia giải mã ý đồ thực sự của Mỹ khi tấn công Syria

Ảnh: Army
Ảnh: Army
TPO - Tạp chí phân tích quân sự Strategic Culture cho rằng, các đòn tấn công vào Syria từ phía Mỹ đã được thực hiện để đánh lạc hướng sự chú ý của dư luận nhằm tăng cường lực lượng của Mỹ ở châu Âu theo khuôn khổ “Giải pháp Đại Tây Dương”.

Theo các nhà phân tích, hiện thế giới rất chú ý theo dõi các sự kiện đang xảy ra ở Syria. Tình hình đang được làm nóng lên, đó là kết quả của các đòn tấn công tên lửa của Mỹ và đồng minh nhằm vào các mục tiêu nơi được cho là có vũ khí hóa học ở Syria.

Tuy nhiên, cho tới nay vẫn không tìm thấy vũ khí hóa học. Cuộc tấn công quân sự này được thực hiện đơn giản là để giải quyết hai nhiệm vụ. Thứ nhất là để xóa sổ các mục tiêu đã định; thứ hai là đánh lạc sự chú ý. và Mỹ rất thường xuyên sử dụng chiến lược này.

Bởi cho tới khi thế giới bận bịu với việc thảo luận về các sự kiện ở Syria thì người Mỹ đang từng bước củng cố “biên giới châu Âu” của mình.

Các chuyên gia tin tưởng Mỹ rất hiểu rằng tình hình Trung Đông có thể mất kiểm soát, sau đó Mỹ sẽ không phải chiến đấu với bên có trang bị quân sự yếu là Syria mà chính là với Nga, nước sở hữu các vũ khí công nghệ mạnh với khả năng vượt trội. Trong điều kiện đó, Mỹ cần đưa ra một chiến lược trên cơ sở khả năng hiện thực hóa kịch bản đe dọa đó.

Do đó, Mỹ đã thông báo về việc đưa Lữ đoàn không quân chiến đấu số 4 và Sư đoàn bộ binh số 4 tới châu Âu. Hành động này được quy định bởi chiến dịch “Giải pháp Đại Tây Dương” được đề ra để phản công lại các đòn tấn công tiềm tàng của Nga trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Hơn nữa, trọng tâm trong kế hoạch kỹ thuật - quân sự của Mỹ được dựa trên việc gia tăng lực lượng của mình ở Biển Đen và Baltic, các nhà phân tích khẳng định.

Theo Theo Politexpert
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.