Chuyên gia Nga phân tích sức mạnh tàu sân bay Trung Quốc

TPO - Theo nhà phân tích quân sự Konstantin Sivkov, trong tương lai gần, tàu sân bay Trung Quốc không có cơ hội đánh bại được các tàu sân bay của Mỹ.

Ông Sivkov trong một bài viết cho tờ Military Parada có trụ sở ở Moscow nói rằng dù Trung Quốc đang đẩy nhanh tốc độ phát triển nhóm tàu sân bay nội địa đầu tiên, họ vẫn không có cơ hội đánh bại Mỹ trong tương lai gần. 

Những thành tựu phát triển hải quân của Trung Quốc có thể nói đến là thành công trong việc thay đổi trang bị trên tàu sân bay Liêu Ninh từ trang bị lạc hậu của Ukraine sang trang bị được sản xuất nội địa. 

Trong đó có thể kể một số như: radar phòng không loại 382 Sea Eagle S/C cho phép theo dõi 10 mục tiêu trên không cùng lúc. Nó cũng trang bị 4 radar mảng quét điện tử mang lại cho tàu Liêu Ninh khả năng phòng không tương tự như tàu khu trục lớp Arleigh Burke của Mỹ.

Chuyên gia Nga phân tích sức mạnh tàu sân bay Trung Quốc ảnh 1

Một nhóm tàu sân bay của Mỹ.

Tuy nhiên, tên lửa phòng không của Trung Quốc có thể chỉ đánh chặn được 4 hoặc 5 tên lửa chống tàu của Mỹ trong “hiệp 1” của cuộc chiến. Dưới đòn tấn công điện tử của Mỹ, khả năng của hệ thống phòng không Trung Quốc sẽ giảm xuống chỉ còn từ 30 đến 70%. Trong kịch bản này, tàu Liêu Ninh có thể đánh chặn không nhiều hơn 3 tên lửa chống tàu trong cuộc đối đầu.

Chuyên gia Nga phân tích sức mạnh tàu sân bay Trung Quốc ảnh 2

Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc.

Tàu sân bay của người Trung Quốc có thể mang được tối đa 40 tiêm kích trên hạm J-15 và 20 chiếc trực thăng loại Ka-28. Nó có thể phóng 16 máy bay lên không một lúc giống như còn tàu cùng loại là Kuznetsov của Nga.

Nhóm tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc có vẻ gồm từ 4 đến 5 tàu khu trục tiên tiến như Type 051C, 052D và tàu khu trục lớp Sovremennyy chưa kể đến nhiều tàu khu trục loại nhỏ lớp 054A.

Vũ khí cơ bản của Liêu Ninh để chống lại một tàu sân bay Mỹ là tên lửa chống hạm Ỵ-83K. Sivkov nói rằng Trung Quốc không thể thắng được trong một trận chiến tàu sân bay với năng lực các tàu chiến hiện nay của họ.

 Trong khi các tàu khu trục Mỹ có thể phóng từ 30 đến 40 tên lửa chống tàu tầm xa vào nhóm tàu sân bay Trung Quốc từ khoảng cách 600 km thì các tàu mặt nước của Trung Quốc chỉ có thể phóng nhiều nhất là 30 quả tên lửa.

Trong một cuộc đối đầu thực tế với Hải quân Mỹ, cơ hội để Liêu Ninh không bị dính đạn của Hải quân Mỹ chỉ từ 20 đến 30%. Cơ hội để Trung Quốc có thể gây một tổn thất nghiêm trọng cho một tàu sân bay Mỹ chỉ từ 7 đến 15%. 

Trong khi đó, số lượng thiệt hại của Trung Quốc sẽ gấp hai lần hoặc thậm chí gấp 4 lần số thiệt hại của Mỹ. Bởi vậy, Sivkov kết luận, trong tương lai gần, Hải quân Trung Quốc không có cơ hội giành chiến thắng trước Hải quân Mỹ trong một trận chiến bằng tàu sân bay.

Theo Wantchinatimes
MỚI - NÓNG