Chuyên gia Nga: siêu UAV 'Thợ săn' 22-PP có thể chỉ bay biểu diễn

Chuyên gia Nga: siêu UAV 'Thợ săn' 22-PP có thể chỉ bay biểu diễn
TPO - Một nguồn tin công nghiệp quốc phòng Nga mới đây tiết lộ rằng máy bay không người lái hạng nặng (UAV) tấn công “Thợ săn” 22-PP sẽ bay thử trong năm nay, nâng cao đáng kể khả năng tác chiến của không quân Nga.

Tổng biên tập tạp chí UAV của Nga Jennifer Fedudinov cho rằng máy bay không người lái "Thợ săn" có thể tương tự như máy bay X-47B của Mỹ và “Phantom” do Boeing phát triển. Được sử dụng để tiêu diệt các hệ thống phòng không, sở chỉ huy và các trạm thông tin của đối phương.

Fedudinov nói rằng hai UAV của Mỹ nói trên vẫn chưa chính thức được biên chế cho quân đội do công nghệ UAV chưa hoàn thiện. “Thợ săn” 22-PP có lẽ cũng chỉ được sử dụng tham gia các cuộc biểu diễn kỹ thuật, song sẽ thu được nhiều kinh nghiệm phát triển các mẫu UAV trong tương lai.

Tờ Pravda ngày 9/7 dẫn lời chuyên gia quân sự Nga Victor Baranev nói rằng chương trình "Thợ săn" là thành tựu phát triển nhanh chóng của ngành công nghiệp quốc phòng nước này. UAV tấn công hạng nặng sẽ tham gia nhiều hơn trong các cuộc xung đột vũ trang. Nga có thể phát triển UAV hạng nhẹ và hạng trung, khó khăn hiện nay là ở UAV hạng nặng. Nếu chiến sự ở Syria chưa kết thúc, UAV này có thể sẽ được kiểm nghiệm thực tiễn và trong tương lai sẽ có nhiều phiên bản mới hơn.

Theo tiêu chuẩn của Nga, máy bay không người lái chiến lược của Mỹ Global Hawk được coi là UAV hạng nặng, song chỉ thực hiện nhiệm vụ trinh sát. “Thợ săn” của Nga có thể mang theo tên lửa thực hiện cả nhiệm vụ trinh sát lẫn tấn công, cự ly bay tới 3500 km.

Alexander Novikov, cục trưởng Cục chế tạo và phát triển UAV quân đội Nga, cho biết hiện có 1900 UAV được biên chế cho các đơn vị. Các quân khu, quân đoàn, binh chủng đều có đơn vị UAV. Hiện tại, tất cả các cuộc huấn luyện tác chiến cấp chiến dịch đều có sự tham gia của UAV. Tính riêng ở chiến trường Syria, UAV Nga đã thực hiện 140.000 giờ bay.

Theo Global Times
MỚI - NÓNG