Chuyên gia tên lửa Iran bí mật thăm Triều Tiên

Chuyên gia tên lửa Iran bí mật thăm Triều Tiên
TPO-FOX news cho biết, trong khi ở Geneva đang diễn ra các cuộc thương thảo về chương trình hạt nhân của Iran, thì các kỹ sư về công nghệ tên lửa của quốc gia này đang thăm Triều Tiên.

FOX news cho rằng, chuyến thăm này nằm trong chương trình hợp tác chế tạo tên lửa đạn đạo tầm xa và tên lửa vũ trụ (tên lửa đẩy) giữa Iran và Triều Tiên.

Iran thử nghiệm tên lửa Shahab 3
Iran thử nghiệm tên lửa Shahab 3 .

Theo đó, một vài nhóm chuyên gia kỹ thuật của công ty Shahid Hemmat Industrial Group-nơi đang chế tạo tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng, đã thăm Triều Tiên và lưu lại ở đây vài tháng.

Cuối tháng 10 vừa qua, họ được làm quen với tên lửa vũ trụ có sức đẩy 80 tấn. Động cơ của loại tên lửa này có thể được dùng cho tên lửa đạn đạo tầm xa, tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân.

Theo đánh giá gần đây nhất của tình báo Mỹ, thì Triều Tiên và Iran trong thời gian 2 năm tới có thể chế tạo thành công tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vươn tới được lãnh thổ Mỹ.

Những thỏa thuận ban đầu về chương trình hạt nhân của Iran không làm giảm tiến độ chế tạo tên lửa đạn đạo liên lục địa của quốc gia này.

Theo militaryparitet

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.