Cơ cấu bí mật trong lực lượng chi viện chiến lược của Trung Quốc

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Cơ cấu này đồng cấp với các quân chủng khác như lục quân, hải quân, không quân và tên lửa chiến lược, được cho là sẽ giúp nâng cao năng lực tác chiến của quân đội Trung Quốc.

Trang tin “Free Beacon” của Mỹ vừa cho biết trong lần cải tổ quân đội Trung Quốc vào cuối năm ngoái, người ta gần như không thấy thông tin nào liên quan tới sự thay đổi của cơ quan tình báo quân đội vốn thuộc Bộ Tổng Tham mưu trước đây.

Tuy nhiên, theo các quan chức và chuyên gia phân tích vấn đề Trung Quốc của Mỹ, các cơ quan tình báo và chiến tranh mạng chủ yếu của quân đội Trung Quốc đã được biên chế vào lực lượng chi viện chiến lược mới thành lập.

Hiện nay, cơ cấu này đồng cấp với các quân chủng khác như lục quân, hải quân, không quân và tên lửa chiến lược và rất được Bắc Kinh chú trọng đầu tư phát triển.

Cựu quan chức tình báo Mỹ Larry Wortze cho rằng xét về mặt chiến lược, quân đội Trung Quốc hiện nay có thể thúc đẩy tiến trình nhất thể hóa chiến tranh điện tử - mạng internet và có thể quản lý tốt hơn việc sử dụng vệ tinh (cho hoạt động thu thập, giám sát và trinh sát tình báo).

Theo nhận định của chuyên gia tác chiến mạng thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Mỹ và vấn đề quốc tế (Mỹ), ông James Lewis, cơ cấu mới sẽ giúp quân đội Trung Quốc nâng cao năng lực của mình.

Trong khi đó, Đại tướng Mike Rogers, Tư lệnh Bộ Tư lệnh tác chiến mạng của quân đội Mỹ cho rằng những hành động tin tặc quy mô lớn sẽ khiến người Mỹ phải đối mặt với nguy cơ đe dọa ngày một lớn. 

Trang tin “Free Beacon” dẫn tiết lộ của các quan chức tình báo cho biết thêm Trung Quốc đã tăng mạnh đầu tư cho việc phát triển năng lực tác chiến mạng. Ước tính mức đầu tư cho hoạt động tác chiến mạng và gián điệp mạng của Trung Quốc đã tăng thêm 30%. Nguyên nhân là do Bắc Kinh nhận định năng lực của họ trên phương diện này lạc hậu so với Mỹ.

Theo Theo Báo Tin Tức
MỚI - NÓNG
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

Chủ tịch nước Lương Cường: Không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm

TPO - Chủ tịch nước Lương Cường yêu cầu, lực lượng Công an bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong điều kiện thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp; không để việc kiện toàn bộ máy ảnh hưởng đến công tác quản lý xã hội, phục vụ cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân; tuyệt đối "không để ngắt quãng, gián đoạn công việc, không để bỏ trống, điểm mù, vùng lõm địa bàn tội phạm".
Tài xế kể giây phút ‘rụng rời tay chân’ khi bị chĩa súng trên đèo Đá Trắng

Tài xế kể giây phút ‘rụng rời tay chân’ khi bị chĩa súng trên đèo Đá Trắng

TPO - “Tôi thật sự rụng rời tay chân khi nghĩ đến việc mình đối diện với cái chết. May mắn là súng gặp sự cố, nên người này đã hạ súng xuống để sửa súng và người phụ nữ đi cùng ngăn cản”, anh Lừ Văn T. (35 tuổi, xã Mai Sơn, tỉnh Sơn La) tài xế bị đối tượng rút súng đe dọa trên đèo Đá Trắng kể.
Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

Vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương vào diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi

TPO - Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thống nhất đưa 4 vụ án và 2 vụ việc vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo, trong đó có vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy; Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan.
Từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman, tiếp tục xác minh vụ chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD

Từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman, tiếp tục xác minh vụ chiếm đoạt hơn 5,5 triệu USD

TPO - Quá trình điều tra đường dây đánh bạc nghìn tỷ tại khách sạn Pullman, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã nhận được đơn tố cáo bị can Nguyễn Đình Lâm (bị truy tố tội tổ chức đánh bạc) và một cá nhân khác có hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” số tiền hơn 5,5 triệu USD là tiền ông Đông đặt cọc để mua 49% cổ phần công ty.