Có gì trong Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Nga?

Có gì trong Hội đàm quân sự cấp cao Việt - Nga?
TPO - Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Nga và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ có cuộc thảo luận tại Moscow về các vấn đề hợp tác quân sự, bảo đảm an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

VOR dẫn nguồn tin từ Ban thông tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Tuy nhiên, nguồn tin không cung cấp thời gian chính thức diễn ra cuộc họp.

Theo thông tin đăng tải trên VOR, tại cuộc họp, hai bên sẽ trao đổi về tình trạng và triển vọng hợp tác quân sự kỹ thuật giữa hai nước.

Nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cũng cho biết: "Theo chương trình làm việc ở Nga, phái đoàn quân sự Việt Nam sẽ tham gia buổi lễ khởi công đóng tàu ngầm dành cho Việt Nam tại nhà máy Admiralteisky (St Petersburg)".

Ngoài ra, phái đoàn quân sự Việt Nam cũng sẽ thăm Lữ đoàn cơ giới số 5 thuộc Quân khu Tây của Nga (đóng tại Alabino) để làm quen với việc tổ chức đào tạo quân sự và hoạt động thường nhật của các đơn vị.

Trước đó, tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác quân sự - kỹ thuật diễn ra hôm 18-10 tại Moscow, giới chức Nga khẳng định, Việt Nam có mọi điều kiện để trong triển vọng sắp tới trở thành đối tác số 1 của Nga trong lĩnh vực hợp tác kỹ thuật-quân sự ở Đông Nam Á.

An Huy (theo VOR)

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...