Con trai của Phó Tổng thống Mỹ bị đuổi khỏi Hải quân

TPO - Hunter Biden, con trai của Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã bị buộc phải giải ngũ sau khi xét nghiệm dương tính với cocaine, theo AP.  
Con trai của Phó Tổng thống Mỹ bị đuổi khỏi Hải quân ảnh 1

Hunter Biden (phải) và bố.

Hãng tin AP ngày 17/10 dẫn lời người phát ngôn Hải quân Mỹ cho biết, Hunter được lựa chọn làm sỹ quan phụ trách truyền thông trong lực lượng dự bị Hải quân Mỹ năm 2012. Vào tháng 2 vừa qua, Hunter bị buộc phải giải ngũ sau khi bị phát hiện nghiện cocaine.

Giới chức Hải quân Mỹ viện dẫn luật bảo vệ quyền riêng tư để không đưa ra lý do khiến Hunter phải rời lực lượng. Thông tin này chỉ xuất hiện trên báo chí Mỹ từ hôm 16/10.

Trong một bản tuyên bố, Hunter thừa nhận bị đuổi khỏi Hải quân Mỹ và bày tỏ sự ân hận.

“Được phục vụ trong Hải quân Mỹ là vinh dự. Tôi rất hối hận và xấu hổ. Tôi tôn trọng quyết định của Hải quân Mỹ”, ông Hunter nói.

Văn phòng Phó tổng thống Mỹ và luật sư của ông Hunter đều từ chối bình luận về thông tin trên.

Theo AP
MỚI - NÓNG