Công bố quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội, ngày 4/6, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức công bố các quyết định của Bộ Công an về việc bổ nhiệm các chức danh tư pháp.

Theo đó, Bộ Công an quyết định bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đối với Đại tá Trần Ngọc Thanh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội;

Bổ nhiệm chức danh Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đối với Thượng tá Trương Thọ Toàn, Trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy;

Bổ nhiệm Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Mỹ Đức đối với Đại tá Nguyễn Ngọc Ky, Trưởng Công an huyện Mỹ Đức;

Bổ nhiệm Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Bắc Từ Liêm đối với Trung tá Nguyễn Bình Ngọc, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm;

Quyết định giao Thượng tá Phạm Quốc Huy, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Mê Linh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Mê Linh cho đến khi có quyết định bổ nhiệm mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đinh Văn Toản thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chúc mừng các đồng chí được Bộ Công an bổ nhiệm các chức danh tư pháp. Thông tin sơ bộ về công tác bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ của Công an thành phố Hà Nội trong thời gian qua, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tin tưởng các đồng chí được luân chuyển, bổ nhiệm đợt này sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tại đơn vị mình được phân công phụ trách.

Theo Theo Báo chính phủ
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.