Cống hiến sức trẻ nơi đầu sóng

TP - Với hàng nghìn ĐVTN, những năm qua, các tổ chức Đoàn thuộc Vùng 2 Hải quân luôn xung kích đi đầu trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc và cống hiến trí tuệ, sức trẻ trong các phong trào hành động của tuổi trẻ.

Cơ quan Chính trị Vùng 2 Hải quân cho biết, diễn ra trong hai ngày 24 và 25/5, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Vùng 2 Hải quân lần thứ II sẽ tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Đại hội Đoàn Thanh niên Quân chủng Hải quân lần thứ VIII và dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; tổng kết thực hiện chương trình hành động Đại hội Đoàn Vùng 2 lần thứ I (2012-2017), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn 2017-2022.

Với 12 tổ chức Đoàn cơ sở, 8 Liên chi đoàn và 118 Chi đoàn, giai đoạn 2012-2017, hưởng ứng các phong trào của tuổi trẻ Quân đội và tuổi trẻ Hải quân, ĐVTN Vùng 2 đã cụ thể hóa thành phong trào “Tuổi trẻ Vùng 2 xung kích, sáng tạo, bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo, thềm lục địa được phân công, góp phần xây dựng Vùng 2 Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. ĐVTN các đơn vị tàu, nhà giàn, đài trạm vượt mọi khó khăn, gian khổ, bám trụ nơi đầu sóng, ngọn gió, xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ trực bảo vệ chủ quyền biển đảo; nhiệm vụ bảo vệ hoạt động kinh tế biển, hoạt động dầu khí; sửa chữa, nâng cấp nhà giàn, tuần tra, tuần tiễu kiểm soát ngư trường, giúp đỡ ngư dân...

Tuổi trẻ các Lữ đoàn 167, 171, 681, Căn cứ 696 và Trung đoàn 251 (đây là các đơn vị chiến đấu chủ công của Vùng, được trang bị nhiều loại vũ khí trang bị hiện đại, đặc chủng) đã luôn phát huy tốt vai trò trách nhiệm và tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, xung kích trong huấn luyện chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật hiện đại. Đồng thời có nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật bảo quản, bảo dưỡng nâng cấp, tăng hạn sử dụng các loại vũ khí, khí tài và đạn đặc chủng; làm nhiều mô hình học cụ có tính ứng dụng và hàm lượng công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, làm lợi hàng trăm triệu đồng.

Tuổi trẻ Lữ đoàn 125, Chi đội kiểm ngư, Tiểu đoàn DK1 là đơn vị tàu vận tải phục vụ và chốt giữ bảo vệ chủ quyền vùng biển phía Nam Tổ quốc đã khắc phục khó khăn, ngày đêm bám biển quan sát, phát hiện, không để sót, lọt mục tiêu, báo cáo kịp thời. Hoàn thành tốt nhiệm vụ vận chuyển hàng trăm nghìn tấn hàng hóa, vật tư xây dựng đảo, đưa đón hàng chục đoàn khách của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Quân chủng đi thăm và làm việc trên các đảo, nhà giàn DK1 bảo đảm an toàn tuyệt đối…

MỚI - NÓNG