Covid-19 'tấn công' căn cứ không quân Pháp gần thủ đô Paris

Bệnh viện căn cứ Creil. Ảnh: RT
Bệnh viện căn cứ Creil. Ảnh: RT
TPO - Quân đội Pháp xác nhận một số binh sĩ tại căn cứ không quân 110 Creil (ngoại ô thủ đô Paris) đã nhiễm Covid-19.

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp - Florence Parly hôm qua, 28/2, thông báo một số ca mắc Covid-19 đã được phát hiện tại căn cứ 110 Creil, phía Bắc thủ đô Paris.

Chi tiết số người nhiễm bệnh hiện chưa được Bộ trưởng Parly công bố.

Tuy nhiên, giới truyền thông cho biết có ít nhất 4 người đã mắc Covid-19, trong đó bao gồm một nhân viên dân sự.

Một cuộc điều tra dịch tễ học hiện đang được tiến hành tại căn cứ, theo Bộ trưởng Parly.

Các hoạt động tập trung, các chuyến đến và đi từ căn cứ đã bị hủy bỏ.

Các biện pháp phòng ngừa đang được thực hiện tại những cơ sở quân sự khác.

Nếu không được ngăn chặn kịp thời, dịch Covid-19 sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quân đội Pháp, bởi căn cứ 110 Creil còn là nơi làm việc của một số đơn vị thuộc Tổng cục Tình báo Quân đội.

Nguyên nhân bùng phát dịch tại căn cứ hiện chưa được tiết lộ.

Được biết, căn cứ 110 Creil là nơi thực hiện các chuyến bay sơ tán công dân Pháp từ vùng dịch Vũ Hán (Trung Quốc).

Tất cả những người sơ tán mắc Covid-19 được cho là vẫn đang ở căn cứ.

Số ca nhiễm Covid-19 tại Pháp đã tăng thêm 19 ca vào thứ Sáu, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 75.

Trong khi quy mô cụm dịch ở Pháp vẫn còn khá nhỏ, thì sự gia tăng số ca bệnh tại Ý đã khiến các nước châu Âu không khỏi lo ngại.

Đã có 888 ca mắc Covid-19 được ghi nhận tại Ý, với 21 ca tử vong.

Theo Theo RT
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.