Crimea ra ‘tối hậu thư’ cho hải quân Ukraine

Crimea ra ‘tối hậu thư’ cho hải quân Ukraine
TPO - Tối hậu thư nêu rõ: lực lượng hải quân Ukraine hoặc theo chính quyền Crimea, hoặc đổi hộ chiếu Nga để có thể ở lại Crimea như những người dân thường, hoặc rời khỏi Crimea vĩnh viễn.

Hãng tin Unian của Ukraine dẫn nguồn tin từ Crimea cho biết, “tối hậu thư” của giới chức Cộng hòa Crimea có hiệu lực từ ngày hôm qua, 20/3, và sẽ hết hiệu lực vào lúc 24h đêm nay, 21/3 (giờ Moscow).

Theo đó, lực lượng hải quân Ukraine có ba lựa chọn: hoặc theo chính quyền Crimea, hoặc đổi hộ chiếu Nga để có thể ở lại Crimea như những người dân thường, hoặc rời khỏi Crimea vĩnh viễn.

Sau thời hạn trên, giới chức Crimea để ngỏ khả năng “sử dụng biện pháp quân sự”.

Hiện lực lượng hải quân Ukraine tại Crimea đang chờ tín hiệu từ Bộ Quốc phòng Ukraine.

Hôm 20/3, Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết đang lên kế hoạch rút quân nhân và gia đình của họ khỏi Crimea, khi ít nhất hai căn cứ quân sự tại đây đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Tự vệ Crimea.

“Chúng tôi đang xây dựng kế hoạch không chỉ rút các quân nhân mà còn cả các thành viên gia đình của họ ở Crimea, để họ có thể di chuyển nhanh chóng và hiệu quả đến phần lục địa chính của Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Parubiy nói trong một bài phát biểu trên truyền hình.

Cùng ngày, báo chí khu vực dẫn lời một quan chức giấu tên của Cộng hòa Crimea xác nhận 72 cơ sở quân sự của Ukraine đã kéo cờ Nga, dù không rõ có tổng cộng bao nhiêu cơ sở quân sự của Ukraine trên bán đảo này.

Trong diễn biến mới, Thượng viện Nga ngày hôm nay, 21/3, thông qua hiệp ước sáp nhập Crimea vào Liên bang Nga, hoàn tất việc phê chuẩn hiệp ước đã được Tổng thống Vladimir Putin ký hôm 18/3 vừa qua.

Toàn bộ 155 thượng nghị sĩ đã bỏ phiếu thông qua hiệp ước trong phiên làm việc được truyền hình trực tiếp.

Theo Theo Unian, Lenta
MỚI - NÓNG