Crimea về Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ 'lột xác'?

Crimea về Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ 'lột xác'?
TPO - Giới chức quân sự Nga thừa nhận, việc hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen của nước này xuất phát từ “hoàn cảnh địa-chính trị mới” sau khi Crimea xin gia nhập Liên bang Nga.

NewsRu ngày 17/3 dẫn lời giới chức quốc phòng Nga thừa nhận, với “hoàn cảnh địa-chính trị” mới, chiến lược phát triển Hạm đội Biển Đen của nước này “đã trở nên lỗi thời”.

Theo kế hoạch hiện đại hóa lực lượng, vào năm 2016, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ được bổ sung 6 tàu nổi và 6 tàu ngầm. Một quan chức Bộ Tham mưu Hải quân Nga ngày 17/3 cho biết, các kế hoạch hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen từ trước sẽ được điều chỉnh phù hợp với tình hình mới. Theo quan chức này, kế hoạch hiện đại hóa mới sẽ được thực hiện bắt đầu ngay từ năm 2014.

Quan chức Bộ Tham mưu Hải quân cho biết, “những thay đổi chủ yếu liên quan tới các cơ sở hạ tầng tại Biển Đen”, với việc cải thiện cơ sở hạ tầng và dịch vụ bảo dưỡng tàu thuyền. Trong đó, quân cảng đặt tại Sevastopol, thành phố cảng nằm ở phía Tây Nam của bán đảo Crimea bên bờ Biển Đen, sẽ được củng cố và nâng cấp nhiều dịch vụ để đáp ứng việc bổ sung các tàu mới của Hạm đội Biển Đen.

Hồi cuối tuần trước, tàu khu trục Project 11356 mang tên Đô đốc Grigorovich đã được hạ thủy tại nhà máy đóng tàu Yantar ở Kaliningrad. Dự kiến, tàu sẽ gia nhập Hạm đội Biển Đen trong một vài tháng tới.

Tàu khu trục Đô đốc Grigorovich là chiếc đầu tiên trong loạt 6 tàu khu trục Project 11356, khởi đóng từ tháng 12/2010, được cho là nền tảng của Hạm đội Biển Đen trong thời gian tới.

Ngoài khu trục Đô đốc Grigorovich, Hạm đội Biển Đen sẽ tiếp nhận thêm 6 tàu ngầm dự án 636. Theo kế hoạch, hai tàu ngầm sẽ được bàn giao trong năm nay, hai chiếc tiếp theo vào năm 2015, 2 chiếc còn lại vào năm 2016.

Crimea về Nga, Hạm đội Biển Đen sẽ 'lột xác'? ảnh 1

“Các Hạm đội Biển Đen đang từng bước hồi phục chức năng chuyên sâu và nâng cấp nhằm đáp ứng với những thách thức mang tính chiến lược trong tình hình mới”, NewsRu dẫn lời một quan chức Hải quân Nga cho biết. Vị quan chức này cũng thừa nhận, hạm đội tàu chiến của Nga tại Biển Đen trong thời gian dài không được nâng cấp.

Trên thực tế, Nga đã lên kế hoạch hiện đại hóa Hạm đội Biển Đen từ năm 2009, tuy nhiên Bộ Ngoại giao Ukraine cho rằng việc hiện đại hóa tàu của Nga chỉ được phép “nếu có sự đồng ý của Kiev”, bởi những ràng buộc giữa Nga và Ukraine xung quanh thỏa thuận về Hạm đội Biển Đen ký giữa hai nước năm 1997.

Ngoài ra, giới chức quốc phòng Ukraine cũng công khai phản đối Hạm đội Biển Đen của Nga bổ sung tàu chiến với lý do an ninh.

Hiện nay, Hạm đội Biển Đen của Nga đang có 8 tàu chống ngầm, 7 tàu đổ bộ, 4 tàu quét mìn trên diện rộng, 2 tàu ngầm và 6 tàu hộ vệ tên lửa.

Theo Theo NewsRu
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.