Cục Chính trị BĐBP đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, sáng 23/4
Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, sáng 23/4
TPO - Sáng 23/4, tại Hà Nội, Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tham dự lễ kỷ niệm có lãnh đạo, đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; đại biểu nhiều ban, bộ, ngành T.Ư và địa phương cùng các cơ quan, đơn vị trong toàn lực lượng Biên phòng. Dịp này, 5 phòng Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ an ninh, Vận động quần chúng thuộc Cục Chính trị BĐBP được trao tặng Bằng khen của Bộ Quốc phòng.

Ngày 3/3/1959, lực lượng Công an nhân dân vũ trang (nay là BĐBP) được thành lập. Ngày 23/4/1959, 4 Cục Tham mưu, Cục Chính trị, Cục Trinh sát, Cục Hậu cần thuộc Ban Chỉ huy Công an nhân dân vũ trang T.Ư ra đời. Cùng với đó là việc thành lập 5 phòng chức năng thuộc Cục Chính trị là Tuyên huấn, Tổ chức, Cán bộ, Bảo vệ an ninh, Dân vận (nay là Vận động quần chúng).

Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu sự ra đời của 5 phòng chức năng thuộc Cục Chính trị, lực lượng trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn và tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng Công an nhân dân vũ trang trước đây và BĐBP ngày nay.

Trong kháng chiến chống Mỹ và các cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, Cục Chính trị đã tham mưu nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đảng, công tác chính trị hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc…

Cục Chính trị BĐBP đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 1 Ảnh: Nguyễn Minh

Những năm qua, Cục Chính trị BĐBP đã chủ động, tích cực tham mưu triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, thiết thực. Điển hình là 19 mô hình, phong trào, sáng kiến tiêu biểu để giúp đỡ nhân dân khu vực biên giới. Các đơn vị đã bố trí 332 cán bộ tăng cường cho các xã biên giới đặc biệt khó khăn, nhiều đồng chí được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm bầu giữ các chức danh chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền; phân công 1.447 đảng viên ở đồn biên phòng tham gia sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ thôn, bản biên giới và phụ trách giúp đỡ hàng nghìn hộ gia đình ở khu vực biên giới. Đội ngũ cán bộ này đã góp phần bồi dưỡng, giới thiệu hàng nghìn thanh niên ưu tú người dân tộc thiểu số vào Đảng, xóa gần 600 thôn, bản “trắng” đảng viên.

Bên cạnh đó, các đơn vị BĐBP đã mở trên 300 lớp xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho gần 10.000 học viên; đỡ đầu gần 3.000 học sinh, trong đó có gần 200 học sinh nghèo nước bạn Lào, Campuchia trong chương trình “Nâng bước em tới trường”. Ngoài ra, trực tiếp tham gia bảo tồn và phát triển bền vững dân tộc Chứt ở Hà Tĩnh, dân tộc La Hủ ở Lai Châu và tộc người Đan Lai ở Nghệ An, triển khai thực hiện các chương trình “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo”; “Bò giống giúp người nghèo biên giới”; “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tổ chức giao lưu “Âm vang biên giới”; “Biên cương thắm tình hữu nghị”; xây dựng phim “Ký sự Biên phòng”; “Ký sự biển đảo”, “Những trang sử biên thùy” có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục sâu rộng...

Cục Chính trị BĐBP đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 2 Các thế hệ cán bộ, nhân viên Cục Chính trị BĐBP về dự lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng uỷ, Chính uỷ BĐBP yêu cầu Cục Chính trị BĐBP tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, nổi bật là tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội; tiếp tục hướng dẫn và triển khai thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, chỉ thị 87 của Thường vụ Quân uỷ T.Ư về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị các nhiệm vụ. Góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong BĐBP; cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chủ động tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng, tiếp tục xây dựng nhân rộng những phong trào, mô hình và sáng kiến tiêu biểu; đẩy mạnh phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; tích cực thực hiện các chương trình phối hợp, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, phòng chống, khắc phục thiên tai ở khu vực biên giới, góp phần xây dựng nền Biên phòng toàn dân, xây dựng khu vực biên giới ngày càng vững mạnh…

Cục Chính trị BĐBP đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất ảnh 3 Sáng cùng ngày, Phòng Tuyên huấn (Cục Chính trị BĐBP) cũng đã tổ chức buổi gặp mặt ý nghĩa nhân kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.