Cục Điều tra Liên bang Mỹ ‘chống lệnh’ Nhà Trắng?

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Nhà Trắng đã yêu cầu Cục Điều tra Liên bang (FBI) chấm dứt việc rò rỉ cho các phương tiện truyền thông về "những mối quan hệ với Nga của giới thân cận Tổng thống Mỹ Donald Trump", nhưng FBI từ chối.

Theo kênh truyền hình CNN, FBI không chấp nhận yêu cầu phải tuyên bố đó là những thông tin sai và những người thân cận của ông Trump không có liên hệ gì với Nga.

Trên thực tế, cuộc trao đổi trực tiếp về chủ đề này giữa Nhà Trắng và FBI sẽ là vi phạm các quy tắc có từ lâu không cho phép chính quyền hành pháp ảnh hưởng đến quá trình điều tra.

Tuy nhiên, theo CNN, Chánh văn phòng Nhà Trắng Reince Priebus đã đưa ra đề nghị với Phó Giám đốc FBI Andrew McCabe.

Đại diện Nhà Trắng thừa nhận ông Priebus có nói chuyện với McCabe và Giám đốc FBI James Comey và yêu cầu họ thông báo với báo giới về sự thiếu cơ sở của tin tức.

Nguồn tin cho biết ông Comey đã từ chối bình luận bất cứ điều gì với các nhà báo vì cuộc điều tra chưa kết thúc. Tuy nhiên, điều này không hề cản trở sự rò rỉ liên tục từ các cấp dưới của ông Comey.

Tới thời điểm hiện tại, đại diện Nhà Trắng cũng như FBI chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.