Cục Tình báo Trung ương Mỹ hé mở về ‘Khu vực 51’

Cục Tình báo Trung ương Mỹ hé mở về ‘Khu vực 51’
TPO–Sau hơn nửa thế kỷ giữ kín, Mỹ đã xác nhận sự tồn tại của “Khu vực 51", một trong những căn cứ bí mật nhất nước Mỹ, nơi tiến hành các cuộc thử nghiệm máy bay do thám tuyệt mật, trong đó có U-2.
Cục Tình báo Trung ương Mỹ hé mở về ‘Khu vực 51’ ảnh 1
"Khu vực 51" . Ảnh: RIA Novosti

Khu vực 51 không có trên bất cứ bản đồ địa chính nào của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ không ai biết tới sự tồn tại của nó.

Báo cáo dài hơn 400 trang trong tập tài liệu có nhan đề “Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và do thám bầu trời: Các chương trình U-2 và Oxcart, 1954-1974” do Cơ quan lưu trữ an ninh quốc gia thuộc Đại học George Washington, Mỹ, công bố ngày 15/8 đã hé mở về “Khu vực 51” cũng như các máy bay do thám siêu việt của Mỹ, theo RIA Novosti.

Theo đó, “Khu vực 51” nằm tại bang Nevada, nằm cách thành phố Las Vegas khoảng 125 km về hướng Tây-Bắc. Từ năm 1954 đến 1974, CIA đã sử dụng khu vực rộng 1.500 km2 này để thực hiện các chương trình thử nghiệm máy bay do thám U-2 và Oxcart.

“Khu vực 51” được lựa chọn cho chương trình U-2 năm 1955 sau một cuộc khảo sát trên không của CIA và lực lượng không quân Mỹ. Tổng thống Dwight Eisenhower đích thân ký chấp nhận việc sử dụng nơi đây làm khu thử nghiệm.

Máy bay do thám U-2
Máy bay do thám U-2. Ảnh: RIA Novosti

Theo tài liệu của CIA, lực lượng không quân, nhà thầu xây dựng U-2, bắt đầu di chuyển vào cơ sở này tháng 7/1955.

Việc thử nghiệm máy bay U-2 vào những năm sau đó ở độ cao 21.300m, cao hơn nhiều so với các máy bay thương mại khi đó có thể bay, là nguyên nhân làm gia tăng báo cáo về vật thể bay không xác định (UFO). Sự đồn thổi về “Khu vực 51” cũng theo đó tăng lên.

Nhiều “chứng cứ” còn chứng mình rằng, người ngoài hành tinh và các UFO đã “hạ cánh” xuống khu vực này, và rằng Chính phủ Mỹ sử dụng địa điểm bí mật này cất giấu thi thể và đĩa bay của người ngoài hành tinh.

Trung Dũng
theo RIA Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG