Cục Tuyên huấn đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.
Thừa uỷ quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.
TPO - Ngày 11/5, tại Hà Nội, Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống (11-5-1946/11-5-2016) và đón nhận Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự buổi lễ có các đại biểu là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân uỷ T.Ư, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên Giáo T.Ư, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Tuyên huấn qua các thời kỳ…

Với nhiều thành tích, chiến công to lớn, tiêu biểu, Cục Tuyên huấn đã được Đảng, Nhà nước, Quân đội trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý. Thời gian tới, tập thể Cục Tuyên huấn bày tỏ quyết tâm và niềm tin tưởng sẽ nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và Quân đội giao phó; nguyện kế thừa, phát huy truyền thống đơn vị anh hùng; quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo cua Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; bám sát thực tiễn cơ sở; tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan vững mạnh toàn diện; xây dựng đội ngũ cán bộ hai giỏi: “Giỏi tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện và giỏi kiểm tra, phát hiện, giải quyết những vấn đề vướng mắc nảy sinh” trong công tác tư tưởng - văn hoá của Quân đội.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Bằng chứng nhận và gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Quân kỳ Quyết thắng của Cục Tuyên huấn.

Thay mặt Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch ghi nhận những đóng góp quan trọng của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân viên Cục Tuyên huấn nói riêng, ngành Tuyên huấn toàn quân nói chung qua các thời kỳ, nhất là những đóng góp trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị. 


Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định: “Với tinh thần đoàn kết, dũng cảm, tự lực, tự cường và niềm tin tất thắng, Cục Tuyên huấn đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan tham mưu chiến lược, cơ quan đầu ngành về công tác tưu tưởng - văn hoá của Quân đội ta”.

Theo Đại tướng Ngô Xuân Lịch, tình hình thế giới, khu vực đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; mặt trái kinh tế thị trường và những tiêu cực, tệ nạn xã hội tiếp tục tác động đến nhận thức tư tưởng, niềm tin và việc rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ... Do đó, công tác tư tưởng -văn hoá đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ mới, đòi hỏi sự nỗ lực, quyết tâm rất cao của Cục Tuyên huấn và ngành Tuyên huấn toàn quân trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trên cơ sở định hướng 4 nhóm nội dung chủ trương, giải pháp lớn, Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn Cục Tuyên huấn cần tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị; bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị QĐND VIệt Nam; bám sát thực tiễn; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu đúng, trúng, chỉ đạo, hướng dẫn sâu sát; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng trong và ngoài Quân đội, các cấp, các ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, tạo sức mạnh tổng hợp để thực hiện công tác tư tưởng - văn hoá.


MỚI - NÓNG