Cuộc gặp lịch sử trên biên giới

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón người đồng cấp bên phía Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 2.
Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đón người đồng cấp bên phía Trung Quốc sang Việt Nam tham dự Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 2.
TPO - Lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước gặp nhau ở biên giới để thể hiện quyết tâm hợp tác.

Sáng 15/5, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, Thượng tướng Thường Vạn Toàn và đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc sang Việt Nam tham dự chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2, do Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức từ 15 đến 18/5.

Sau lễ đón, đoàn đại biểu cấp cao hai nước do hai Bộ trưởng Quốc phòng làm trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

Tại hội đàm, Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao đề xuất của Thượng tướng Thường Vạn Toàn về việc giao lưu lần này sẽ do Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chủ trì. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng của hai nước gặp nhau ở biên giới để thể hiện quyết tâm hợp tác. Điều đó cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh khẳng định, chương trình giao lưu cũng là hoạt động nhằm cụ thể hóa, thực hiện thỏa thuận, chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về việc tăng cường tiếp xúc cấp cao giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước, tăng cường hợp tác hữu nghị biên giới giữa lực lượng bảo vệ biên giới của Việt Nam và Trung Quốc; thể hiện tinh thần đoàn kết, tin cậy chính trị, hợp tác ngày càng thiết thực và đi vào chiều sâu của quân đội hai bên.

Cùng quan điểm với Đại tướng Phùng Quang Thanh, Thượng tướng Thường Vạn Toàn cho rằng, việc Bộ trưởng Quốc phòng hai nước lần đầu gặp mặt tại biên giới là biểu hiện cụ thể của việc hiện thực hóa nhận thức chung của lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc tiếp tục củng cố và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc không ngừng phát triển; thể hiện quyết tâm và niềm tin của quân đội hai nước cùng chung tay xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Củng cố niềm tin hòa bình, ổn định

Dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước, đoàn đại biểu hai bên đã tham dự tọa đàm hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2. Trên tình thần cởi mở và thẳng thắn, các ý kiến phát biểu trong tọa đàm tập trung bàn về các biện pháp, mô hình trên biên giới hai nước nhằm xây dựng niềm tin, củng cố tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân đội và nhân dân hai nước.

Tại tọa đàm, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam cho biết, trong khuôn khổ của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc, quan hệ hợp tác quốc phòng có ý nghĩa quan trọng, thực sự là một trong những trụ cột trong việc duy trì, giữ vững và củng cố quan hệ hữu nghị giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân Việt Nam - Trung Quốc. Nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đó, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng đã thống nhất thúc đẩy quan hệ giữ quân đội hai nước thông qua nhiều cơ chế, hình thức hợp tác, trong đó đặc biệt có Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh cho rằng, thành công của cuộc Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam – Trung Quốc lần thứ nhất được tổ chức năm 2014 tại Móng Cái (Việt Nam) và Đông Hưng (Trung Quốc), đã chứng tỏ mạnh mẽ hiệu quả của hình thức này trong việc xây dựng tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa chính quyền địa phương, nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước. Qua đó tăng cường sự tin cậy chính trị, thúc đẩy quan hệ hai nước, hai quân đội phát triển ổn định, bền vững, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân hai nước về một biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển lâu dài.

Theo Thượng tướng Thích Kiến Quốc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, cuộc giao lưu lần này không chỉ gửi tới người dân hai nước, mà còn gửi đến thế giới một thông điệp về tình hữu nghị vững chắc giữa Trung Quốc và Việt Nam, cũng như về nỗ lực đóng góp cho hòa bình khu vực và thế giới của hai nước.

“Phát triển đất nước phồn vinh giàu mạnh, giữ gìn hòa bình ổn định của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương là nguyện vọng chung của các nước trong khu vực, trong đó có Trung Quốc và Việt Nam”, ông Thích Kiến Quốc nói.

Diễn ra tại hai tỉnh Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc), Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 2 có các hoạt động nổi bật như hội đàm cấp cao, tọa đàm; tuần tra song phương tại cột mốc biên giới, tuần tra liên hợp; ký kết nghĩa hữu nghị giữa đơn vị biên phòng, địa phương khu vực biên giới hai nước; khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị biên giới Việt - Trung ở thôn Na Lốc, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Biên giới Việt - Trung lần thứ 2, ngoài các tướng lĩnh cấp cao, còn có sự tham dự của lãnh đạo, cán bộ cấp cao thuộc nhiều bộ, ngành quan trọng của hai nước; đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Trung Quốc, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; lãnh đạo các tỉnh biên giới của Việt Nam giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)…

MỚI - NÓNG