Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh

Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh
TPO - Chiều 26/7, tại Bến K15 Đồ Sơn (Hải Phòng), nơi xuất phát chuyến tàu không số đầu tiên vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ, hàng trăm cựu binh Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển đã làm lễ dâng hương, thả hoa tri ân đồng đội hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Ngày 11/10/1962, chiếc tàu vỏ gỗ không số do xưởng đóng tàu 1 Hải Phòng đóng chở 30 tấn vũ khí do Thuyền trưởng Lê Văn Một, Chính trị viên Bông Văn Dĩa chỉ huy đã rời cảng vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam.

Năm ngày sau, ngày 16/10/1962, con tàu vỏ gỗ không số cùng 30 tấn vũ khí vào bến Vàm Lũng (Cà Mau) an toàn. Chuyến vận chuyển vũ khí đầu tiên trên biển thành công đã mở ra đường Hồ Chí Minh trên biển.

Từ đó bến K15 tiếp tục tiễn đưa nhiều con tàu mang theo vũ khí hàng hoá và cán bộ chi viện cho chiến trường miền Nam trong suốt 14 năm liên tục trên con đường biển mang tên Bác.

Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 1

Tại buổi lễ, Đại tá Tô Hải Nam, Chánh văn phòng Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, nêu bật những thành tích, cống hiến và sự hi sinh của những chiến sĩ Đoàn tàu không số năm xưa.

Theo đại tá Nam, trong tám chiến công nổi bật của Hải quân nhân dân Việt Nam, chiến công mở đường Hồ Chí Minh trên biển để vận chuyển vũ khí, trang thiết bị chi viện chiến trường miền Nam là một chiến công đặc biệt xuất sắc. Trong số những người làm nên kỳ tích đó có các cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số.

Năm tháng qua đi, nắng mưa và sóng gió đã phá huỷ hệ thống cầu cảng của Bến K15, nhưng vẫn còn đó những cột trụ cầu cảng, những chứng tích lịch sử của con đường trên biển huyền thoại.

Để ghi dấu và vinh danh Bến tàu không số và con đường huyền thoại, năm 2005, nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập lực lượng Hải quân nhân dân Việt Nam, Quân chủng Hải quân và TP Hải Phòng đã xây dựng Bia di tích đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến K15 Đồ Sơn.

Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 2
Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 3
Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 4

Tháng 8/2008, Bộ Văn hoá-Thể thao và Du lịch đã quyết định công nhận Bến K15 là di tích lịch sử quốc gia.

Tháng 10/2008, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng và Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển đã long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử và làm lễ dâng hương cho các anh hùng, liệt sĩ hi sinh trong khi làm nhiệm vụ chi viện chiến trường miền Nam.

Tại buổi lễ, những cựu binh Đoàn tàu không số năm xưa đã làm lễ dâng hương tưởng nhớ tới các con tàu cùng cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trên biển vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

“Suốt 14 năm trên con đường huyền thoại trên biển trong kháng chiến đã có cán bộ, chiến sĩ tàu không số đã anh dũng hi sinh trên vùng biển, hải đảo. Nhiều liệt sĩ đã được tìm thấy đưa về nơi yên nghỉ ở quê nhà nhưng còn rất nhiều đồng chí, đồng đội vẫn mãi mãi nằm lại trong lòng biển khơi, không còn nguyên hình hài, không một nấm mồ”, đại tá Nam nói.

Ông Đào Hồng Tuyển, Chủ tịch Tập đoàn Tuần Châu, Phó chủ tịch Thường trực Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển, cho biết kể từ khi thành lập đến nay, Hội luôn mong muốn xây dựng một đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử văn hoá Bến K15 nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Ông Tuyển cho biết trong thời gian tới Hội sẽ chủ động, đồng thời đề nghị các cấp có thẩm quyền giúp đỡ để xây dựng một đền thờ để làm nơi tưởng niệm, tri ân hương hồn những đồng đội đã hi sinh.

Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 5
Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 6
Cựu binh Đoàn tàu không số thả hoa tri ân đồng đội hi sinh ảnh 7

Sau lễ dâng hương, đại diện những anh hùng, cựu binh Đoàn tàu không số huyền thoại đã làm lễ thả lẵng hoa xuống lòng biển để tri ân tưởng nhớ những đồng đội đã hi sinh khi làm nhiệm vụ.

*Chiều cùng ngày, đoàn lãnh đạo TP Hải Phòng do ông Lê Văn Thành-Bí thư Thành uỷ cũng đã có mặt tại Bến K15 thả lẳng hoa xuống lòng biển tri ân những anh hùng, liệt sĩ Đoàn tàu không số huyền thoại đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ vì sự nghiệp thống nhất Tổ quốc.

Lúc 20 giờ tối 26/7, Thành Đoàn Hải Phòng cũng tổ chức thả hoa đăng xuống lòng biển tại Bia tưởng niệm Bến K15. 

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.