Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga bị thẩm vấn lần 2

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov. Nguồn: english.ruvr.ru
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov. Nguồn: english.ruvr.ru
Trưa 11-1, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdiukov đã cùng luật sư bào chữa tới trụ sở Ủy ban Điều tra (SK) Liên bang Nga để lần thứ hai trả lời chất vấn về những tố cáo liên quan đến các vụ tham ô tại hai công ty Oboronoservice và Slavyanka trực thuộc Bộ Quốc phòng.

> Cựu bộ trưởng vung tiền đổi 3 mỹ nữ
> Cựu giám đốc tình báo Jordan lĩnh án 13 năm tù

Theo nhận định ban đầu, các vụ tham ô gây thiệt hại tổng cộng lên tới hơn 7 tỷ rúp (hơn 230 triệu USD).

Người phát ngôn của SK Vladimir Markin cho biết, sau hơn hai giờ có mặt tại trụ sở SK và từ chối trả lời mọi câu hỏi do các nhà điều tra đưa ra, ông Serdiukov đã trở về nhà.

SK đánh giá hành động này của ông Serdiukov nhằm ngăn cản quá trình điều tra về các vụ tham nhũng tại hai công ty trên và cho rằng quy chế nhân chứng của ông có thể sẽ thay đổi.

Theo báo chí Nga, công ty con thuộc Bộ Quốc phòng Nga vốn nằm dưới sự lãnh đạo của một người phụ nữ 33 tuổi được cho là nhân tình của bộ trưởng.

Người phụ nữ tên Yevgenia Vasilyeva đã bị giam lỏng tại căn hộ hạng sang của cô.

Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.