Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương

Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 trình diễn Song nhãn đả ngân thương (dùng mũi thương chống vào hai mắt công phá gạch sau gáy)
Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 trình diễn Song nhãn đả ngân thương (dùng mũi thương chống vào hai mắt công phá gạch sau gáy)
TPO - Tại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (4/2/1969 - 4/2/2019) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 đã trình diễn nhiều tuyệt kỹ công phu, đẹp mắt.

Diễn văn tại lễ kỷ niệm cho biết: Sau khi Binh chủng Đặc công được thành lập, trước yêu cầu nhiệm vụ của chiến trường miền Đông Nam Bộ, Trung ương Cục và Bộ Chỉ huy Miền quyết định xây dựng lực lượng Đặc công với quy mô lớn hơn, đẩy mạnh tác chiến Đặc công nhằm tiêu diệt sinh lực và phương tiện chiến tranh quan trọng của địch.

Trên cơ sở một số đơn vị của Phòng Đặc công Cơ giới Miền J16 và được Bộ Tư lệnh Binh chủng Đặc công tăng cường quân số, trang bị. Ngày 4/2/1969, Bộ chỉ huy Miền quyết định thành lập Trung đoàn Đặc công 429, tại chiến khu Dương Minh Châu (nay thuộc địa bàn tỉnh Tây Ninh), đây là đơn vị Đặc công chủ lực cơ động đầu tiên trên chiến trường miền Đông Nam Bộ.

Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 1 Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Bình chủng Đặc công trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Lữ đoàn Đặc công bộ 429

Trung đoàn Đặc công 429 (nay là Lữ đoàn Đặc công Bộ 429) được thành lập là một sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của Bộ đội Đặc công về tổ chức và xây dựng lực lượng. Ngày 4/7/1969, Bộ chỉ huy Miền ra quyết định phát triển Trung đoàn 429 thành Đoàn 429; tháng 11/1969 thành Lữ đoàn Đặc công 429 và đến năm 1972 thu gọn lại thành Trung đoàn Đặc công cơ động tác chiến trong đội hình Đoàn Đặc công 27.

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Trung đoàn thuộc Sư đoàn bộ binh 302, Quân khu 7. Từ năm 1996 đến tháng 4/2013 thành Đoàn Đặc công 429, từ năm tháng 5/2013 đến nay Bộ Quốc phòng tổ chức lại thành Lữ đoàn Đặc công bộ 429 thuộc Binh chủng Đặc công.

Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 2 Chiến sĩ của Lữ đoàn thực hành bắn nhanh, bắn chính xác bằng súng tiểu liên AK, hiện 2 hàng chữ: “Lữ đoàn Đặc công 429 Anh hùng” và “Tự lực tự cường, độc đảm kiên cường, luồn sâu đánh hiểm, đoàn kết chiến thắng”

Thực hiện chủ trương “Đặc công phải tiến sâu vào lòng địch, đánh phá các căn cứ, hậu cứ các cơ quan đầu não, sở chỉ huy và phương tiện chiến tranh của địch”, trong chiến tranh, Lữ đoàn đã đánh trên 600 trận, loại khỏi vòng chiến đấu trên 30.000 tên địch và phá hủy nhiều phương tiện chiến tranh của địch, đã phát huy cao độ lối đánh “Bí mật, bất ngờ, luồn sâu đánh hiểm” của Bộ đội Đặc công, góp phần đưa nghệ thuật tác chiến của Binh chủng lên một bước phát triển mới, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và làm nhiệm vụ quốc tế.

Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những diễn biến phức tạp của tình hình thế giới và khu vực, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã tập trung lãnh đạo và triển khai toàn diện trên các mặt công tác, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 3 Chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công bộ 429 trình diễn Khẩu lôi công (dùng răng kéo xe ô tô tải 2,5 tấn)

Trải qua 50 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và phát triển, lớp lớp các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, trung thành vô hạn với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, có nhiều đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với nhiều chiến công và thành tích đặc biệt xuất sắc lập được, Lữ đoàn Đặc công bộ 429 đã được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội tặng nhiều phần thưởng cao quý: 26 Huân chương Quân công giải phóng; 158 Huân chương Chiến công giải phóng; 1 cờ “Danh hiệu vẻ vang”; 2 cờ đánh giỏi; 1 Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; hàng trăm bằng khen, giấy khen. Lữ đoàn có 3 tập thể và 8 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVTND.

Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 4 Trính diễn Ngũ thương tử huyệt (nhảy thủy tinh, 5 mũi thương cắm vào các tử huyệt trên cơ thể, dùng búa tạ công phá gạch sau gáy)
Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 5

Dùng súng khép góc bắn qua góc tường, qua cửa sổ, diệt địch và tiếp tục vận động tiêu diệt các mục tiêu bên trong

Đặc công bộ trình diễn khẩu lôi công, song nhãn đả ngân thương ảnh 6
 
MỚI - NÓNG