Đặc nhiệm Anh hạ 5 chiến binh IS chỉ với ba viên đạn

Lính bắn tỉa SAS
Lính bắn tỉa SAS
TPO - Một người lính thuộc lực lượng đặc nhiệm không quân Anh (SAS) đã bắn ba phát đạn từ khoảng cách 800 mét nhanh chóng hạ gục 5 phần tử thánh chiến IS.

Theo Mirrors đưa tin, người lính đặc nhiệm này nổ súng 3 lần khi thấy 5 chiến binh IS mặc quần áo dầy và nặng giữa sa mạc nóng bức, di chuyển ra khỏi một xưởng chế tạo bom ở gần Mosul (Iraq).

Ở lần bóp cò đầu tiên, viên đạn đã đi xuyên ngực của một phần tử thánh chiến khiến đai bom được gắn trên người tên này bị kích nổ, làm hai tên khác đứng gần đó tử vong. Lần bóp cò thứ hai của viên lính bắn tỉa SAS đã chuẩn xác trúng đầu một tên khác cũng ở gần xưởng chế tạo bom.

Ở lần bắn cuối cùng, người lính đặc nhiệm Anh Quốc đã nhắm thẳng vào mục tiêu là đai bom kích nổ mà chiến binh thứ 5 đang đeo trên người, khiến tên khủng bố này nổ tung.

Nhiệm vụ của người lính được giấu tên này được đánh giá là một thành công vẻ vang của SAS, cứu được hàng trăm người vô tội là nạn nhân của những kẻ đánh bom liều chết kia.

"Trước đó 3 tuần, cơ quan tình báo Anh đã nhận được thông tin về việc IS hoàn thành một xưởng chế tạo bom. 

Sau khi xác định được vị trí của xưởng sản xuất bom, do đặc điểm khu vực dân cư đông đúc bao quanh nên quân đội Anh đã quyết định thực hiện bắn tỉa từ xa thay cho không kích. 

Người lính bắn tỉa là một thành viên "kỳ cực" của SAS với hơn 10 năm kinh nghiệm.

Theo Theo Mirror
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.