‘Đặc nhiệm Chechnya’ bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Hai tiểu đoàn quân đặc nhiệm "Tây" và "Đông" của Bộ Quốc phòng Nga đang đóng quân tại Cộng hòa Chechnya sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ căn cứ không quân Hmeymim ở Syria.

Theo tờ Izvestia, hai đơn vị quân đội được thành lập vào năm 2003, trong thời gian dài đã được bổ sung quân bằng cư dân bản địa Chechnya, do đó mang danh không chính thức “đặc nhiệm Chechnya".

Các chuyên gia Nga nhận định, binh sĩ của hai tiểu đoàn này sẽ trở thành lực lượng tin cậy bảo vệ không quân Nga khỏi sự phá hoại của tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Hai tiểu đoàn quân đặc nhiệm "Tây" và "Đông" rất giàu kinh nghiệm chiến đấu ở vùng núi và các khu vực đã đô thị hoá.

Những kỹ năng như vậy, theo các chuyên gia đánh giá, là rất cần thiết để đảm bảo an ninh cho các căn cứ quân sự của Nga ở Syria.

Trong một diễn biến liên quan. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 8/12 trao tặng Huân chương Dũng cảm cho các nhân viên y tế và quân nhân bị thương và hy sinh tại Syria.

Tổng thống đã tặng Huân chương cho GS Vadim Arsentev và Đại tá Eduard Skvortsov  từ khoa Bệnh trẻ em thuộc Học viện Quân y mang tên Kirov.

Huân chương được truy tặng ghi công Đại tá Ruslan Galitsky, các trung sĩ Nadezhda Durachenko và Galina Mikhailova.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG