Hãng Interfax ngày 28/1 dẫn nguồn tin từ giới chức quân sự Mỹ cho biết, trong một văn bản gửi tới Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến dịch Đặc biệt Mỹ (SOCOM), tướng Joseph Votel yêu cầu Lầu Năm Góc không tiết lộ thông tin về các hành động của lực lượng đặc biệt quân đội Mỹ ở nước ngoài.
“Tôi lo ngại việc công bố công khai các thông tin về các hoạt động và hoạt động của lực lượng đặc biệt. Tôi nghĩ rằng, lực lượng đặc biệt cần trở lại hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ của mình”, tướng Joseph Votel nhấn mạnh.
Người đứng đầu lực lượng đặc biệt Mỹ cho rằng, tiết lộ thông tin như vậy sẽ cản trở việc thực hiện các nhiệm vụ của lực lượng đặc biệt mà họ đảm nhiệm.
Tướng Joseph Votel cũng bày tỏ hy vọng rằng Lầu Năm Góc “sẽ hỗ trợ SOCOM bằng việc tránh thảo luận công khai về công việc của lực lượng đặc biệt”.
Văn bản do tướng Joseph Votel đề xuất lên Lầu Năm góc xuất hiện sau khi truyền thông Mỹ và phương Tây những ngày qua đăng tải hàng loạt các thông tin liên quan tới việc Mỹ đưa lực lượng đặc biệt tới Syria, Iraq, và mới đây là Libya để tham gia chiến dịch chống khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” (IS).
Hồi tháng 1/2015, phát biểu trước Quốc hội, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo 200 lính thuộc lực lượng đặc biệt sẽ được tham gia vào các hoạt động chống IS ở Iraq.
Thông báo cũng cho biết, lực lượng này “sẽ tiến hành các cuộc tấn công, giải cứu con tin, thu thập thông tin tình báo, bắt giữ các nhà lãnh đạo IS”.