Đặc nhiệm Nga nhận ‘kem bôi tàng hình’

Ảnh: Sputnik
Ảnh: Sputnik
TPO - Lực lượng đặc nhiệm của Nga đã nhận được những bộ kem mỡ ngụy trang đầu tiên, gần như vô hình với các thiết bị kính ngắm quang ảnh nhiệt và camera.

Theo hãng tin Sputnik, loại kem mỡ độc đáo Tuman-R không chỉ hấp thụ bức xạ hồng ngoại, mà còn có tác dụng cải thiện thời gian chữa lành vết thương cho binh sĩ.

Các chuyên gia Nga nhận định, so với sản phẩm tương tự nước ngoài, loại kem mỡ sản xuất trong nước không độc hại và không gây dị ứng da cho quân nhân.

“Khi bôi lên da, Tuman-R hấp thụ đến 95% tia hồng ngoại được được phát ra từ cơ thể con người, kem này giữ tác dụng lên đến hai tuần sau khi sử dụng”, truyền thông Nga dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng.

Loại kem độc đáo này có thể dễ dàng rửa sạch — chỉ cần dùng một miếng vải ẩm là đủ.

Các thử nghiệm cũng cho thấy kem mỡ không gây dị ứng và có thể xua đuổi côn trùng hút máu.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.