‘Đại bàng đen’ của Ả Rập rơi, 12 binh sĩ thiệt mạng

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO - 12 binh sĩ Ả Rập Saudi đã thiệt mạng sau khi chiếc trực thăng “Đại bàng đen” chở những người này bị rơi ở Marib (Yemen).

Theo Reuters, một chiếc trực thăng quân đội của Ả Rập Saudi hôm qua (18/4) đã gặp nạn khi tham gia hoạt động quân sự ở tỉnh Marib, phía đông thủ đô Sanaa (Yemen).

Vụ tai nạn khiến 12 binh sĩ có mặt trên máy bay thiệt mạng. Trong đó có 4 sĩ quan và 8 hạ sĩ.

Đây được xem là một trong những vụ việc thương vong nhiều nhất của với lực lượng quân đội Ả Rập tham gia chiến dịch chống phiến quân tại Yemen kể từ năm 2015.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo trang web 26Sep của Bộ Quốc phòng Yemen trích lời một sĩ quan chỉ huy cao cấp, chiếc trực thăng “Đại bàng đen” đã bị bắn rơi ở khi đang cách điểm hạ cánh khoảng 5km vì “sự hiểu lầm của hệ thống phòng không.”

Tình hình Yemen đã rơi vào hỗn loạn sau khi nhóm phiến quân Houthi chiếm giữ thủ đô Sanaa hồi tháng 9/2014.

Tháng 3/2015, liên quân một số quốc gia Ả Rập do Ả Rập Saudi đứng đầu bắt đầu tiến hành can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận của Tổng thống Abd Rabbuh Mansur Hadi.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.