'Đại bàng vàng' xé nát bầu trời

'Đại bàng vàng' xé nát bầu trời
Đội bay trực thăng chiến đấu mang tên "Đại bàng vàng" của Nga đã thể hiện những màn nhào lộn, bắn pháo cực kỳ ấn tượng.

'Đại bàng vàng' xé nát bầu trời

Đội bay trực thăng chiến đấu mang tên "Đại bàng vàng" của Nga đã thể hiện những màn nhào lộn, bắn pháo cực kỳ ấn tượng.

Đại bàng vàng là đội bay trực thăng chiến đấu nổi tiếng của Nga với khả năng nhào lộn, trình diễn khả năng di chuyển rất phức tạp. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Đại bàng vàng là đội bay trực thăng chiến đấu nổi tiếng của Nga với khả năng nhào lộn, trình diễn khả năng di chuyển rất phức tạp.
Đại bàng vàng có khả năng điều khiển Mi-28N thực hiện những pha nhào lộn phức tạp hay xếp đội hình trên không. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Đại bàng vàng có khả năng điều khiển Mi-28N thực hiện những pha nhào lộn phức tạp hay xếp đội hình trên không.
Các phi công của Berkuty luôn phải luyện tập với cường độ cao để không vấp phải sai sót đáng tiếc trong các buổi biểu diễn quan trọng. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Các phi công của đội bay này luôn phải luyện tập với cường độ cao để không vấp phải sai sót đáng tiếc trong các buổi biểu diễn quan trọng.
Hai chiếc Mi-28N bay song song trên không. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Hai chiếc Mi-28N bay song song trên không.
Pháo và súng máy của Mi-28N hiện có tầm với 2,5 km, trong khi tên lửa có tầm bắn 8 km. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Pháo và súng máy của Mi-28N hiện có tầm với 2,5 km, trong khi tên lửa có tầm bắn 8 km. .
Mi-28N được phát triển từ nửa cuối những năm 1990 với chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu (Mi-28A) vào tháng 11/1996. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Mi-28N được phát triển từ nửa cuối những năm 1990 với chuyến bay đầu tiên của nguyên mẫu (Mi-28A) vào tháng 11/1996.
Tuy nhiên, phải tới tháng 12/2008, Nga mới hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia đối với loại trực thăng này và đưa vào trang bị cho quân đội theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga vào ngày 15/10/2009. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Tuy nhiên, phải tới tháng 12/2008, Nga mới hoàn tất các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia đối với loại trực thăng này và đưa vào trang bị cho quân đội theo một sắc lệnh của Tổng thống Nga vào ngày 15/10/2009.
Mi-28N có thiết kế kiểu cổ điển, gồm một cánh quạt nâng chính và một cánh quạt phụ ở đuôi. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Mi-28N có thiết kế kiểu cổ điển, gồm một cánh quạt nâng chính và một cánh quạt phụ ở đuôi. .
Mi-28N thường được sánh với trực thăng tấn công Apache của Mỹ. Tuy nhiên, Mi-28N mang nhiều vũ khí hơn Apache, song lại có các hệ thống điện tử kém hiện đại hơn. Bài viết: http://news.zing.vn/Doi-bay-Dai-bang-vang-nhao-lon-ban-phao-tren-bau-troi-post381867.html#detail_discover.samecate Nguồn Zing News
Mi-28N thường được sánh với trực thăng tấn công Apache của Mỹ. Tuy nhiên, Mi-28N mang nhiều vũ khí hơn Apache, song lại có các hệ thống điện tử kém hiện đại hơn. .
 

Theo VTC News

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.