Đài Loan bắn thử tên lửa, mô phỏng một cuộc chiến tranh

Hình ảnh Đài Loan bắn thử tên lửa ngày 11/6. (Ảnh: CNA)
Hình ảnh Đài Loan bắn thử tên lửa ngày 11/6. (Ảnh: CNA)
TPO - Đài Loan (Trung Quốc) vừa bắn thử một số tên lửa ra bờ biển phía đông và phía nam. Đây là một phần của chương trình phát triển tên lửa nhằm tăng cường năng lực quốc phòng của hòn đảo trước sức ép từ đại lục. 

Đợt phóng thử diễn ra vào tối 11/6 ở TP Đài Đông và căn cứ quân sự Cửu Bằng ở phía nam TP Bình Đông, cơ quan quốc phòng Đài Loan (Trung Quốc) thông báo. 

Hoạt động này là một phần của chương trình phóng thử tên lửa trong kéo dài 4 ngày. Cơ quan quản lý nghề cá Đài Loan thông báo công khai về thời gian và địa điểm thử để khuyến cáo ngư dân tránh đi vào khu vực nguy hiểm. 

Căng thẳng giữa hai bờ eo biển Đài Loan đang gia tăng khi Trung Quốc đại lục, Mỹ và Đài Loan đều đang tăng cường triển khai lực lượng. Ngày 9/6, một nhóm máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 của Trung Quốc bay ở khu vực tây nam Đài Loan, vài giờ sau khi chiếc máy bay vận tải quân sự Mỹ US C-40A thực hiện chuyến bay hiếm thấy vào khu vực này. 

Cơ quan quốc phòng Đài Loan không cho biết tên lửa mà họ bắn thử vào tối 11/6 là loại gì, cũng không xác nhận hay phủ nhận sẽ thực hiện các vụ bắn thử khác trong đợt bắn thử kéo dài đến ngày 16/9 như khuyến cáo của Cơ quan quản lý nghề cá. 

Viện Khoa học công nghệ quốc gia Chung – Shan, đơn vị phát triển tên lửa, từ chối nêu tên của loại tên lửa vừa được bắn, nói rằng vụ thử này được thực hiện theo kế hoạch tự phát triển vũ khí của Đài Bắc. 

Báo chí địa phương dẫn lời các chuyên gia quân sự không nêu tên nói rằng những vũ khí được phóng đi từ Bình Đông có thể là loại tên lửa đất đối không Tien Kung-3 (Sky Bow-3), có tầm xa 200km, được thiết kế để đánh chặn tên lửa từ đại lục. Tên lửa Tien Kung-3 đã đánh chặn thành công một tên lửa bắn từ Đài Đông trong đợt bắn thử này, các bài báo viết. 

Bắc Kinh coi Đài Loan là một tỉnh ly khai và phải quay về với đại lục, có thể bằng vũ lực nếu cần. Bắc Kinh liên tục tổ chức các cuộc diễn tập quân sự quanh Đài Loan để gây sức ép khiến nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn chấp nhận nguyên tắc một Trung Quốc. Bà Thái bác bỏ nguyên tắc này từ khi lên cầm quyền năm 2016. 

Đợt thử tên lửa lần này diễn ra chỉ 2 tháng sau khi Đài Loan bắn thử tên lửa Tien Kung-3 và tên lửa đất đối hạm tầm trung Yun Feng từ ngày 5-23/4 tại căn cứ quân sự Cửu Bằng. Tien Kung có thể đánh chặn tên lửa bay tới, còn Yun Feng, với tầm xa 1.500km, có thể tấn công các mục tiêu trong nội địa Trung Quốc, bao gồm cả thủ đô Bắc Kinh hay TP Thiên Kinh ở phía bắc, Nam Kinh ở phía đông, Thượng Hải và Vũ Hán ở phía đông, Trường Sa và đập Tam Hiệp ở miền trung Trung Quốc. 

Tuy nhiên, nhà bình luận quân sự Song Zhongping ở Hong Kong nói rằng vụ bắn thử tên lửa đánh chặn Tien Kung-3 có thể không bị quân đội Trung Quốc coi là một mối đe dọa đáng kể, vì nó chỉ đạt tốc độ tối đa là Mach 4.3, trong khi tốc độ của tên lửa đạn đạo khi đến giai đoạn cuối sẽ lên đến Mach 10. 

“Điều đó không chứng minh Tien Kung-3 có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo, nên nó sẽ không ảnh hưởng nhiều đến cân bằng sức mạnh”, ông Song nói. 

Theo theo CNA
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.