Đài Loan thử 'sát thủ diệt tàu sân bay'

Đài Loan thử 'sát thủ diệt tàu sân bay'
TPO - Chỉ trong vòng 1 tháng sau khi Trung Quốc chính thức biên chế tàu sân bay đầu tiên Liêu Ninh, Đài Loan đã thực hiện bắn thử nghiệm một tên lửa hạm - đối - hạm có tầm bắn xa nhất của họ.
Tên lửa Hsiung Feng III của Đài Loan
Tên lửa Hsiung Feng III của Đài Loan.

Tờ United Daily News của Đài Loan cho biết thông tin trên hôm 12-11.

Theo tờ báo, loại tên lửa chống hạm mới của Đài Loan được mệnh danh là "sát thủ diệt tàu sân bay", có tầm bắn xa tới 400 km (250 dặm) và có khả năng đạt tốc độ siêu thanh lên tới Mach 3.0 (gấp 3 lần tốc độ âm thanh).

"Viện Khoa học và Kỹ thuật Chung-shang đã hoàn thành một loạt các thử nghiệm tên lửa vào cuối tháng 10-2012", tờ báo cho biết.

"Không một tàu chiến nào có khả năng chống lại khả năng tấn công tốc độ cao của nó", United Daily News trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên của Đài Loan cho biết.

Cơ quan quốc phòng Đài Loan hiện chưa bình luận gì về thông tin trên.

Loại tên lửa chống hạm mới được mô tả là một biến thể tầm xa của loại tên lửa chống tàu Hsiung Feng III (tốc độ Mach 2.0, tầm bắn 130 km), đã được lắp đặt trên các tàu hộ tống và xuồng tên lửa cao tốc của Đài Loan.

Vy Oanh

Theo Dịch
MỚI - NÓNG