Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo đảm bảo an toàn cho quân dân miền Trung

Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đưa người dân di tản khỏi vùng ngập lụt trong đêm 17/10. Ảnh: BĐBP
Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đưa người dân di tản khỏi vùng ngập lụt trong đêm 17/10. Ảnh: BĐBP
TPO - Đại tướng Ngô Xuân Lịch cho biết, sáng nay (18/10), đoàn công tác của Bộ Quốc phòng do Trung tướng - Thứ trưởng Nguyễn Tân Cương đã trực tiếp vào Quảng Trị lãnh đạo công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên địa bàn.

Sáng 18/10, tại Hà Nội, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì cuộc họp của Bộ Quốc phòng về triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn và bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tại các tỉnh miền Trung.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị và các cơ quan chức năng tập trung đánh giá tình hình mưa lũ, thiệt hại tại các tỉnh miền Trung trong thời gian qua. Đồng thời tiếp tục dự báo về những diễn biến hết sức phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn do mưa lũ gây ra.

 Kết luận cuộc họp, Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu các đơn vị trong toàn quân rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực nguy hiểm, có thể đe dọa đến tính mạng của cán bộ, chiến sĩ cũng như nhân dân; đồng thời di dời toàn bộ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đến khu vực an toàn.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch chỉ đạo đảm bảo an toàn cho quân dân miền Trung ảnh 1 Các lực lượng cứu hộ đang tìm kiếm hơn 20 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 bị vùi lấp do sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, Quảng Trị vào rạng sáng 18/10

 Về vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại khu vực đóng quân của Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 (Quân khu 4) khiến hơn 20 cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại khu vực đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị gặp nạn vào rạng sáng 18/10, Bộ trưởng Quốc phòng giao cho Quân khu 4 phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn; đồng thời phải bảo đảm tuyệt đối an toàn.

 Bên cạnh đó, Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao cho Tổng cục Hậu cần chuẩn bị tốt trang bị, cơ số thuốc, khẩu phần ăn cho bộ đội đang thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh. Bộ Tư lệnh Công binh chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng chi viện cho các hướng khi có lệnh. Bộ Tư lệnh Thông tin liên lạc thiết lập hệ thống thông tin liên lạc phục vụ công tác điều hành, chỉ huy, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; thực hiện tốt công tác chính sách với các đồng chí hy sinh, mất tích trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn...

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...