Dàn chiến hạm Nga phóng 26 tên lửa hành trình tiêu diệt IS

Tàu khu trục tên lửa lớp Krivak Ladny.
Tàu khu trục tên lửa lớp Krivak Ladny.
TPO - Bốn chiến hạm của Hạm đội Caspian sáng nay 7/10 đã thực hiện phóng 26 quả tên lửa hành trình vào 11 mục tiêu thuộc tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” tự xưng (IS) ở Syria.

Hãng RIA Novosti chiều nay 7/10 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, cho biết, bốn chiến hạm của Hạm đội Caspian vào sáng nay 7/10 đã thực hiện phóng 26 tên lửa hành trình vào vị trí IS ở Syria.

“Tất cả các mục tiêu bị phá hủy, trong đó có lực lượng khủng bố”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu thông báo tại cuộc họp với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Bên cạnh các cuộc không kích, chiến hạm tên lửa của Hạm đội Caspian thực hiện 26 vụ phóng tên lửa hành trình từ biển Caspian . 11 mục tiêu bị phá hủy”, ông Shoigu nói, đồng thời khẳng định vụ tấn công không ảnh hưởng tới dân thường.

“Kết quả cho thấy hiệu quả cao của tên lửa hành trình ở khoảng cách lên tới gần 1500 km”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Đây là ngày thứ 8 liên tiếp quân đội Nga tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào vị trí của IS theo đề nghị của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Trước khi tiến hành phóng tên lửa hành trình, Nga chủ yếu sử dụng các chiến đấu cơ là cường kích Su-25, máy bay ném bom Su-24M, tiêm kích-ném bom Su-34, tiêm kích Su-30SM để tiến hành không kích IS.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các chiến đấu cơ Nga đã phá hủy đáng kể các trung tâm chỉ huy, hậu cần, kỹ thuật, phương tiện quân sự của IS tại Syria.

Theo Theo RIA Novosti
MỚI - NÓNG