Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968:

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống

TPO - Sáng 24/1, Thành đoàn Đà Nẵng đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968. 
Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 1

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn dân hương tại bia chiến tích. (Ảnh: Thanh Trần)

Tham dự buổi lễ có anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, đại diện tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế, Quảng Trị và các nhân chứng sống trong sự kiện lịch sử này.

Tại bia chiến tích kỷ niệm xuân Mậu Thân 1968 (phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu), anh Nguyễn Ngọc Lương cùng mọi người đã đặt vòng hoa, dâng hương, mặc niệm những anh hùng đã hy sinh vì độc lập dân tộc.

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 2 Phút mặc niệm những anh hùng đã ngã xuống. (Ảnh: Thanh Trần). 

Ông Nguyễn Ngọc Hùng (Đà Nẵng), một nhân chứng sống ôn lại những thời khắc lịch sử hào hùng của cuộc Tổng tiến công.

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 3

Trong sáng cùng ngày, Thành đoàn Đà Nẵng cũng tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Vai trò của tuổi trẻ và tổ chức Đoàn đối với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968”. Buổi tọa đàm thu hút hàng trăm ĐVTN tham dự bởi sự xuất hiện của ba nhân chứng lịch sử: bà Hoàng Thị Nở, 1 trong 11 cô gái sông Hương; ông Hồ Văn Xan, người trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Khe Sanh – Hướng Hóa; ông Lê Ngọc Bảy, Đại tá, nguyê Phó Chỉ huy trưởng BCH Quân sự tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng cũ. Và Thạc sỹ sử học Lưu Anh Rô.

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 4 Những nhân chứng sống tại buổi tọa đàm. Ảnh: Thanh Trần. 

Những nhân chứng lịch sử lần nữa làm sống lại cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đặc biệt xoáy sâu vào những thế hệ thanh niên, tuổi trẻ đã cống hiến, hy sinh cho sự kiện lịch sử này.

Bà Hoàng Thị Nở kể lại 11 cô gái sông Hương ngày ấy còn trẻ tuổi, nhưng rất quả cảm, làm nhiệm vụ dẫn đường cho bộ đội, vận động bà con đào hầm quân sự, tiếp tế lương thực thực phẩm…

Ông Hồ Văn Xan, nói: “Thế hệ chúng tôi ngày ấy còn rất trẻ, sống trong thời buổi loạn lạc, thiếu thốn nhưng không hề nhụt chí. Ai cũng sẵn sàng cầm súng ra trận, sẵn sàng hy sinh không tiếc máu xương. Các cháu bây giờ không chịu chiến tranh, mọi phương tiện, thiết bị đều đầy đủ, vì vậy hãy làm một người thanh niên yêu nước bằng cách thực hiện câu nói “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”.

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 5 Một ĐVTN mong muốn biết thêm về sự kiện Xuân Mậu Thân 1968 qua các nhân chứng sống.Ảnh: Thanh Trần.

Anh Nguyễn Ngọc Lương cũng nhìn nhận rằng buổi tọa đàm đã đem lại những bài học về nhận thức, hành động mà thế hệ trẻ hiện nay cần rút ra từ thực tiễn lịch sử. Đồng thời bồi đắp thêm cho mỗi ĐVTN về chủ nghĩa yêu nước, tinh thần cách mạng, ý chí, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ của thế hệ cha anh.

“Tôi mong các bạn ĐVTN sẽ truyền thêm nhiều ngọn lửa nhiệt huyết, sẽ lan tỏa đi những câu chuyện từ các chứng nhân lịch sử. Và nhớ luôn mang trong mình lòng tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất, hào hùng của dân tộc, từ đó góp sức mình cho sự phát triển của đất nước, quê hương”, anh nhắn nhủ.

Dâng hương anh hùng liệt sĩ, tri ân những nhân chứng sống ảnh 6 Anh Nguyễn Ngọc Lương thăm hỏi, tri ân những người đã cống hiến tuổi trẻ của mình cho độc lập dân tộc. Ảnh: Thanh Trần. 

Kết thúc buổi tọa đàm, đại diện Trung ương đoàn và Thành đoàn Đà Nẵng đã trao 10 phần quà cho 10 nhân chứng lịch sử đã tham gia chiến đấu trong chiến dịch xuân Mậu Thân.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo giải quyết kiến nghị về sổ đỏ của 500 hộ dân Sóc Sơn
TPO - Về việc 500 hộ gia đình có nhu cầu cấp chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng nhiều năm chưa thể thực hiện do vướng điều chỉnh quy hoạch Sân bay Nội Bài, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các cơ quan liên quan rà soát lại các quy định, sớm giải quyết theo hướng đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân.