Đánh bom Ankara: 22 phi công Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng?

Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu. Ảnh: Xinhua
Hiện trường vụ đánh bom đẫm máu. Ảnh: Xinhua
TPO - Trong số 28 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Ankara vào tối ngày 17/2, có 22 người được cho là phi công của lực lượng Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Hãng Lenta ngày 19/2 dẫn truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, trong tổng số 28 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố hôm 17/2 tại thủ đô Ankara, có 26 người là binh sĩ và sĩ quan quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Nguồn tin cũng cho biết, 22 người là phi công không quân thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, giới chức Ankakra chưa xác nhận thông tin trên.

Thông báo chính thức của chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ, vụ đánh bom khủng bố có chủ đích nhằm vào đoàn xe chở binh sĩ của Bộ Tổng tham mưu nước này tối ngày 17/2 đã khiến 28 người thiệt mạng, 61 người bị thương.

Ngày 18/2, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu xác nhận thủ phạm gây ra vụ đánh bom là một công dân Syria, đồng thời cáo buộc nhóm vũ trang "Các đơn vị bảo vệ nhân dân người Kurk" (YPG) ở miền Bắc Syria đã kết hợp với lực lượng đảng Công nhân người Kurds (PKK) lên kế hoạch cho vụ tấn công kể trên. 

Hai nhóm này đều bị Thổ Nhĩ Kỳ liệt vào danh sách khủng bố.

Hiện đã có 9 người bị bắt giữ do tình nghi liên quan tới vụ đánh bom đẫm máu kể trên. 

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG