Đáp lại lệnh trừng phạt, Triều Tiên tuyên bố đẩy mạnh vũ khí hạt nhân

Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về một vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên. Ảnh: AFP
Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về một vụ thử hạt nhân trước đây của Triều Tiên. Ảnh: AFP
TPO - Bình Nhưỡng ngày 16/6 tuyên bố nước này sẽ thúc đẩy quá trình sản xuất vũ khí hạt nhân để chống lại “sự thù địch” của Washington thể hiện qua một loạt biện pháp trừng phạt mới được ban hành.

Trong một thông cáo báo chí được công bố hôm 16/6, Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra một bản tường trình chi tiết về các hình thức trừng phạt kéo dài hàng thập kỷ mà các nước phương Tây tiến hành nhằm phản đối các cuộc thử nghiệm hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng.

“Những lệnh trừng phạt và áp lực đè nặng lên Triều Tiên do Mỹ cùng nước các nước đồng minh tiến hành đã lên tới mức cực đoan. Đó là kết quả của chính sách thù địch sâu sắc của Mỹ”, thông cáo nêu.

Ngoài các lệnh trừng phạt theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng còn cáo buộc Washington “phát minh” ra các biện pháp trừng phạt khác nhằm vào “danh dự” của Triều Tiên; cùng các biện pháp “tẩy chay gián tiếp” để trừng phạt các cá nhân, tổ chức của Trung Quốc và một số nước khác vì cho rằng “có liên quan đến chương trình vũ khí của Triều Tiên”.

“Thống kê sơ bộ cho thấy hiện có 15 cơ quan chính phủ, 73 cơ quan - tổ chức khác, khoảng 90 công dân Triều Tiên đang có tên trong danh sách trừng phạt.

Ngoài ra, danh sách còn có 16 máy bay và 20 tàu chở hàng thương mại khác, mặc dù không phương tiện nào trong số đó có liên quan đến khu vực sản xuất bom”, theo Bình Nhưỡng.

Các biện pháp trừng phạt mang tính thù dịch này được Bình Nhưỡng cáo buộc là “nhằm lật đổ ý thức hệ và chính quyền Triều Tiên bằng mọi cách”. Vì vậy, để đáp lại, Triều Tiên tuyên bố “sẽ đẩy mạnh việc tăng cường kho vũ khí hạt nhân.”

Cách đây vài ngày, tờ Asahi Shimbun (Nhật Bản) đăng tải thông tin cho rằng Triều Tiên có thể chuẩn bị tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6, sau khi nhiều hoạt động được nhìn thấy xung quanh bãi thử hạt nhân Punggyeri ở nước này.

Hiện chưa rõ các hoạt động tấp nập đó có phải là dấu chỉ cho một vụ thử hạt nhân hay chỉ đơn giản là cuộc diễn tập hoặc kiểm tra địa điểm.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.