Điểm mặt kho vũ khí đa quốc gia của Quân đội UAE

Xe bọc thép VP11 tại triển lãm Chu Hải
Xe bọc thép VP11 tại triển lãm Chu Hải
Theo thứ tự xếp hạng của Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, năm 2013, UAE xếp thứ 15 trong số những quốc gia chi tiêu lớn nhất vào quân đội. Quốc gia 9 triệu dân này chi đến 15 tỷ USD mỗi năm cho quốc phòng.

Để được xếp vào hàng thứ 15 quốc gia kể trên, UAE đã chi khoảng 14,4 tỷ USD cho quốc phòng. Với khoản chi tiêu lớn như vậy, quân đội của UAE được trang bị nhiều loại vũ khí ưu tú nhất của các cường quốc hiện nay, trong đó có Mỹ, Anh, Nga, Pháp, Đức… và mới đây là vũ khí do Trung Quốc sản xuất.

Theo tạp chí Weapon (ở Bắc Kinh) cho biết, Trung Quốc đã bán 150 xe bọc thép chống mìn (MRAP) 4x4 VP11 cho các tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) trong triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Trung Quốc vừa diễn ra ở Chu Hải.

Đây là lần đầu tiên công ty công nghiệp Bắc Trung Quốc (Norinco) trình làng mẫu xe bọc thép VP11 trước công chúng và truyền thông quốc tế.

Mẫu xe này sử dụng đáy hình chữ V với vỏ ngoài được bọc bởi thép trọng lượng nhẹ và bên trong trang bị các thiết bị chiến đấu. VP11 có khả năng bảo vệ đội lính bên trong xe trong trường hợp dính mìn hạng nặng, nổ ngay dưới gầm hay bánh xe, Weapon cho hay.

Thiết kế gầm hình chữ V, giống với đa số các loại xe chống mìn Nga, cho phép giảm nhẹ được nhiều tác động từ bom đạn tấn công từ bên ngoài. Một hệ thống vũ khí có thể được nhìn thấy trang bị trên phía mui xe và 4 máy phóng lựu đạn khói được lắp đặt ở mỗi bên của thân xe.

Chiếc xe được phát triển dựa trên khung gầm 4x4 trọng lượng nhẹ của xe tải, có khả năng mang theo 7 người, bao gồm cả tài xế, một chỉ huy và một pháo thủ. VP11 được phát triển để tiến hành các hoạt động chiến tranh du kích và cực kì thích hợp cho môi trường chiến đấu ở Trung Đông.

Hiện nay, UAE có 65.000 quân nhân đang tại ngũ; khoảng 545 xe tăng - thiết giáp và khoảng 444 máy bay chiến đấu các loại. Là quân đội có sự phát triển nhanh nhất trong khu vực, quân đội UAE hiện nay đang mua sắm nhiều loại vũ khí mới, đồng thời cũng như nâng cấp các hệ thống vũ khí cũ.

UAE hiện đang sở hữu phiên bản hiện đại nhất của loại máy bay chiến đấu F-16. Nước này cũng dự định mua các máy bay tàng hình thế hệ 5 F-35. Tốc độ tăng trưởng ngân sách quốc phòng của UAE đã tăng 85% kể từ năm 2004 và lọt trong top 15 quốc gia chi tiêu nhiều nhất cho quốc phòng trong khi nước này chỉ có 9 triệu dân.

Theo Theo baodatviet.vn
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.