Điểm mặt tàu ‘khủng’ Nga rầm rộ tập trận

Quân đội Nga gần đây đã tổ chức cuộc tập trận với quy mô lớn trên cả nước nhằm kiểm tra năng lực sẵn sàng chiến đấu cũng như phô trương sức mạnh vũ khí quân sự.
Đô đốc Ushakov là tàu tuần dương hạng nặng siêu lớn và trang bị rất nhiều vũ khí quân sự
Đô đốc Ushakov là tàu tuần dương hạng nặng siêu lớn và trang bị rất nhiều vũ khí quân sự

Nhằm kiểm tra năng lực tác chiến của các mẫu vũ khí quân sự trong biên chế và phô trương sức mạnh quân sự, Nga gần đây đã tổ chức cuộc tập trận quy mô lớn kéo dài 5 ngày, từ ngày 16/3, góp mặt trong đó, là loạt tàu tuần dương, tàu chống ngầm khủng của hải quân Nga, dưới đây sẽ là cận cảnh sức mạnh của chúng.

Tàu tuần dương hạng nặng - Đô đốc Ushakov

Đô đốc Ushakov là một tàu thuộc lớp tàu tuần dương hạng nặng Kirov , loại tàu tuần dương hạng nặng, vũ trang mạnh, chạy bằng năng lượng nguyên tử của hải quân Liên Xô trước đây và hải quân Nga hiện nay. Lớp này gồm những tàu tuần dương lớn nhất thế giới còn đang hoạt động.

Do kích thước lớn, có chiều dài 252 m, rộng 28,5 m, cao 9,1 m với lượng dãn nước 28.000 tấn lúc mang đầy đủ vũ khí, chúng thường được các phương tiện truyền thông phương Tây gọi là tuần dương thiết giáp, liên tưởng tới các thiết giáp hạm có kích thước lớn hồi nửa đầu thế kỷ 20.

Vũ khí quân sự trên tàu gồm có: 20 tên lửa chống hạm P-700 Granit tầm bắn 625 km, 12 tên lửa phòng không S-300 tầm bắn 150 km, hoặc S-400 với 96 quả tên lửa tầm bắn 400 km, 192 tên lửa 9K311 Tor phòng không tầm bắn 12 km hoặc 2 tổ hợp tên lửa OSA-MA với 40 tên lửa tầm bắn 15 km.

Tàu có 6 hệ thống phòng thủ tầm ngắn đối không CADS-N-1 Kashtan, một hệ thống rocket chống ngầm Udav-1 trang bị 102 rocket tầm bắn 3 km, 2 ống phóng ngư lôi 533 mm có khả năng phóng tên lửa chống ngầm Vodopad-NK với tầm bắn tới 120 km. Tàu có thể chở theo 3 trực thăng săn ngầm Ka-27 PL.

Khu trục hạm lớp Sovrmenny

Điểm mặt tàu ‘khủng’ Nga rầm rộ tập trận ảnh 2

Tàu khu trục lớp Sovremenny được trang bị vũ khí quân sự tên lửa rất uy lực

Sovremenny là một trong những khu trục hạm lớn nhất của Hải quân Nga, có tổng cộng 21 tàu lớp này đã được đóng cho Hải quân Nga và Trung Quốc. Tàu khu trục lớp Sovremenny với tên lửa Moskit đầy uy lực. Tổng tải của khu trục lớp Sovremenny là 7.940 tấn, trang bị 8 quả tên lửa chống tàu siêu âm P-270 Moskit, 24 tên lửa phòng không 9M317 Shtil, pháo 130mm, 4 pháo AK-630, rocket chống tàu ngầm RBU-1000 và 2 bệ phóng ngư lôi cỡ 533mm. Tốc độ tối đa của Sovremenny là 32 hải lý/giờ.

Tàu đô đốc Levchenko

Tàu đô đốc Levchenko thuộc loại khu trục hạm săn ngầm lớp Udaloy. Tàu được hạ thủy năm 1985, đi vào phục vụ chính thức trong hạm đội biển Bắc năm 1988.Khu trục hạm Levchenko lớp Udaloy có lượng choán nước khoảng 7.900 tấn, dài 163m.

Đây là loại tàu thiết kế chuyên dụng săn ngầm với tổ hợp tên lửa chống ngầm Metel (SS-N-14), tầm bắn 5-50km, xuyên sâu xuống dưới mặt nước 20-500m. Đặc biệt, loại đầu đạn mà tên lửa sử dụng không phải kiểu đầu đạn thông thường mà đó là một ngư lôi chống ngầm hoặc bom phá tàu ngầm.

Điểm mặt tàu ‘khủng’ Nga rầm rộ tập trận ảnh 3

Vũ khí quân sự tàu săn ngầm Levchenko tham gia tập trận

Điều này có thể giải thích như sau, trong chế độ chống ngầm tên lửa bay cách mặt nước 400m, khi ước lượng vị trí mục tiêu tàu ngầm, tên lửa sẽ thả ngư lôi hoặc bom phá để oanh kích mục tiêu.Udaloy còn trang bị hệ thống tên lửa phòng không SA-N-9, tổ hợp pháo/tên lửa phòng không tầm ngắn Kashtan, pháo phòng không tầm gần 30 mm, pháo hạm 100 mm…

Theo Theo vietq.vn
MỚI - NÓNG