Điều gì khiến Ấn Độ mua liền lúc 400 'xe tăng bay' T-90S?

Điều gì khiến Ấn Độ mua liền lúc 400 'xe tăng bay' T-90S?
TPO - Quân đội Ấn Độ đã đưa ra quyết định mua thêm 400 xe tăng chiến đấu T-90S của Nga, người đứng đầu Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật và Quân sự Liên bang Nga Dmitry Shugayev cho biết.

"Các lực lượng vũ trang Ấn Độ đã đưa ra quyết định tăng cường mua xe tăng T-90S mà họ đang sản xuất theo thỏa thuận cấp phép", Shugayev tuyên bố.

"Chúng tôi đã ký một thỏa thuận bổ sung, gia hạn cấp phép trước đó để sản xuất thêm 400 xe tăng T-90S cho đến năm 2028", ông nói thêm. 

Dây chuyền sản xuất xe tăng T-90S được đặt ở Ấn Độ theo thỏa thuận cấp phép của Nga. T-90S Bhishma là xe tăng chiến đấu chủ lực của Quân đội Ấn Độ. Hiện có hơn 1.025 xe tăng T-90S đang hoạt động trong Quân đội Ấn Độ. 

T-90S là phiên bản xuất khẩu của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90. Nó có vũ khí mạnh mẽ, hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, lớp giáp bảo vệ đáng tin cậy và khả năng cơ động cao. T-90S được sản xuất nhằm chiến đấu với xe tăng, pháo tự hành và các mục tiêu bọc thép khác bất cứ lúc nào trong ngày hay đêm trong các điều kiện khí hậu khác nhau.

Điều gì khiến Ấn Độ mua liền lúc 400 'xe tăng bay' T-90S? ảnh 1 Phiên bản T-90S dành cho xuất khẩu. Hệ thống phòng vệ chủ động Shtora-1 và ARENA đã được tháo bỏ, tuy nhiên khách hàng có thể trang bị nếu đặt hàng các hệ thống này. Ảnh: Wikipedia

Về tổng thể, tính năng của xe tăng này khá ổn định, khả năng tác chiến tổng hợp cũng mạnh mẽ.

Phiên bản xe tăng T-90S có kích thước 9,67m x 3,78m x 2,86 m (dài, rộng, cao) và trọng lượng 46,5 tấn. Động cơ V92 của T-90S có công suất 1.000 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ tối đa lên tới 60 km/h và được gọi là “xe tăng bay“, tầm hoạt động lên đến 550 km.

Hệ thống phòng thủ của xe tăng được tích hợp cảm biến chiếu xạ laser 360 độ, giúp xe tăng tự động kích hoạt các biện pháp phòng vệ khi bị đối phương nhắm bắn.

Điều gì khiến Ấn Độ mua liền lúc 400 'xe tăng bay' T-90S? ảnh 2 T-90S có tốc độ tối đa lên tới 60km/h nên được gọi là “xe tăng bay“.
Vũ khí chính trên T-90S là pháo nòng trơn 2A46M 125mm, bản nâng cấp của kiểu pháo chống tăng Sprut đã từng xuất hiện trên các mẫu T-72 và T-80. Loại pháo này có thể dễ dàng tháo ra khỏi xe tăng mà không cần phải gỡ toàn bộ tháp pháo kèm theo.

T-90S còn có vũ khí phụ là một khẩu súng máy đồng trục PKA 7.62mm vị trí đặt cạnh nòng pháo chính. Súng có tốc độ bắn 650-750 viên/phút, tầm bắn 2km.

Điều gì khiến Ấn Độ mua liền lúc 400 'xe tăng bay' T-90S? ảnh 3 Súng máy 12,7mm gắn trên nóc xe phiên bản T-90S có thể điều khiển từ bên trong xe. Ảnh: Wikipedia

T-90S có cả hệ thống phòng thủ thụ động và chủ động. Tuy nhiên mẫu T-90S sản xuất tại Ấn Độ không có các hệ thống phòng vệ chủ động như ARENA hoặc Shtora-1 do Ấn Độ không đặt mua.

Trong thập kỷ vừa qua, T-90S đã trở thành một trong những sản phẩm bán chạy nhất trong lĩnh vực xuất khẩu vũ khí, dòng xe tăng này được một loạt các nước như Ấn Độ, Iraq, Azerbaijan, Turkmenistan, Algeria, Việt Nam và các nước khác đặt mua. Hiện Việt Nam cũng sử dụng xe tăng T-90S là chủ lực.
Theo Theo Sputnik
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.