Điều gì xảy ra khi UAV hộ tống xe tăng Nga tham chiến?

Ảnh: Reuters
Ảnh: Reuters
TPO - Tờ The Daily Star cho rằng, việc Nga sử dụng các thiết bị bay không người lái (UAV) để hộ tống xe tăng sẽ tăng cường đáng kể sức chiến đấu của quân đội nước này.

Theo The Daily Star, hiện Nga đang không ngừng cải tiến vũ khí và tăng cường sức mạnh quân sự, đáng kể nhất là việc các xe tăng của quân đội nước này sẽ được hộ tống bởi các thiết bị bay không người lái công nghệ cao khi tác chiến.

The Daily Star nhận định, các UAV Pterodactyloidea (Thằn lằn có cánh) sẽ giúp các xe tăng Nga quét khu vực có bán kính gần 10km.

“Một bước đột phá quan trọng cho Lục quân Nga”, tờ báo đánh giá: “Nhờ trang bị UAV, diện tích mặt đất mà tăng T-14 Armata có thể tấn công mục tiêu sẽ tăng lên đáng kể. UAV sẽ trang bị màn hình nhiệt”.

Tờ báo ghi nhận, những thông tin này xuất hiện trong bối cảnh gia tăng căng thẳng giữa Moscow và Kiev.

Gần đây, Ukraine đã thử nghiệm tên lửa đất đối không gần bán đảo Crimea, mà theo Điện Kremlin, hoạt động này vi phạm nguyên tắc cơ bản của hàng không dân dụng.

Nga sau đó đã đưa các tàu chiến tới Biển Đen và duy trì hệ thống phòng không ở trạng thái cảnh giác cao.

Theo Theo SputnikNews
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.